Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách 2 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/02/2018 15:29 GMT+7

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: AOL)

VTV.vn - Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận, dẹp đường cho việc thông qua một ngân sách liên bang kéo dài 2 năm.

Sau nhiều tranh cãi và cả một vụ đóng cửa Chính phủ ngắn ngủi trong 3 ngày, cuối cùng lãnh đạo 2 đảng tại Thượng viện Mỹ cũng đã đạt được một thỏa thuận, dẹp đường cho việc thông qua một ngân sách liên bang kéo dài 2 năm.

Theo đó thì dự luật mới sẽ cho phép tăng trần chi tiêu quốc phòng, 1 ưu tiên hàng đầu của đảng Cộng hòa cũng như chính quyền Tổng thống Trump, cũng như các khoản chi về cơ sở hạ tầng, kéo dài chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em (CHIP). Tuy nhiên vấn đề nhập cư sẽ được tạm bỏ qua và được dự báo sẽ là vấn đề gai góc khi được chuyển sang Hạ viện.

Dự luật sẽ cần được cả 2 viện Quốc hội thông qua trước khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Quốc hội Mỹ đạt được thoả thuận giúp chính phủ hoạt động trở lại Quốc hội Mỹ đạt được thoả thuận giúp chính phủ hoạt động trở lại

VTV.vn - Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua một gói kinh phí tạm thời để chính phủ liên bang mở cửa trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước