Quốc hội Mỹ vẫn bất đồng về chính sách nhập cư

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 12/02/2019 07:00 GMT+7

Khu vực biên giới Mỹ - Mexico. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hiện giới lập pháp hai đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ vẫn chưa thể vượt qua những bất đồng về chính sách nhập cư.

Các thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ trong thời gian qua đã tiến hành đàm phán vấn đề ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico nhằm đạt được một thỏa thuận trước ngày 15/2. Tuy nhiên, việc đàm phán vẫn tiếp tục bế tắc.

Ông Richard Shelby, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ và là nhân vật đóng vai trò then chốt trong cuộc thương lượng về an ninh biên giới, cho biết, các cuộc đàm phán hiện vẫn rơi vào bế tắc, không phải vì khoản tiền chi cho bức tường biên giới mà do bất đồng về chính sách bắt giữ người di cư, cụ thể là về sức chứa của các trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép. Phe Cộng hòa muốn tăng số giường tại đây để có thể đẩy nhanh hơn các tiến trình trục xuất trong khi đảng Dân chủ muốn giảm số giường. 

Ông Shelby cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm trở lại bàn đàm phán nhằm tránh tái diễn một đợt đóng cửa Chính phủ nữa vào ngày 15/2 tới, thời điểm ngân sách chi cho hoạt động của Chính phủ hiện nay sẽ cạn kiệt.


Tổng thống Mỹ thúc đẩy thay đổi về chính sách nhập cư Tổng thống Mỹ thúc đẩy thay đổi về chính sách nhập cư

VTV.vn - Tổng thống Mỹ hôm qua (29/7) cảnh báo sẽ đóng cửa chính phủ liên bang vì vấn đề nhập cư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước