Quốc hội Nhật Bản mở đường cho Nhật hoàng thoái lui

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 12:03 GMT+7

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu. (Ảnh: IBT Times)

VTV.vn - Quốc hội Nhật Bản hôm nay (9/6) đã thông qua luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị và mở đường cho việc chuyển giao vương vị cho Thái Tử Naruhito.

Đây là lần đầu tiên có một Nhật hoàng thoái vị trong 2 thế kỷ qua.

Quốc hội Nhật bản đã thông qua luật với đa số ủng hộ. Giờ đây, Chính phủ Nhật Bản sẽ phải đưa ra các chi tiết về việc thoái vị của Nhật hoàng, bao gồm thời gian cụ thể. Theo truyền thông địa phương, việc này có thể diễn ra vào cuối năm 2018.

Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi đã từng trải qua phẫu thuật tim. Năm ngoái, ông từng phát biểu cho biết, ông lo ngại vấn đề tuổi tác, sức khỏe sẽ khiến ông khó tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước