Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/09/2016 19:00 GMT+7

Trung Quốc là nước có lượng khí thải CO2 lớn nhất thế giới (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sáng 3/9, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua đề xuất xem xét và phê chuẩn Thỏa thuận Paris vào cuối phiên thảo luận kéo dài một tuần qua.

Dự kiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ sẽ cùng công bố việc phê chuẩn Thỏa thuận Paris tại Hội nghị thượng định G20 bắt đầu vào ngày mai (4/9) tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Trung Quốc là quốc gia xả lượng khí thải CO2 nhiều nhất thế giới, chiếm 24% tổng lượng khí thải toàn cầu.

Trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt đạt được tháng 12/2015 tại Paris, Pháp, đại diện của 195 quốc gia đã nhất trí cắt giảm lượng khí thải đủ để giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C.

Thỏa thuận Paris là thỏa thuận toàn diện đầu tiên trên thế giới về biến đổi khí hậu. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực về mặt pháp lý một khi được phê chuẩn bởi các nước chiếm 55% lượng khí thải cacbon toàn cầu.

Tới nay, đã có 23 quốc gia phê chuẩn Thỏa thuận Paris, tuy nhiên lượng khí khải của những quốc gia này chỉ chiếm 1% toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước