Một số quan chức Thụy Điển đã quyết định bỏ qua các buổi lễ ở Stockholm để phản đối sau khi Quỹ Nobel ban đầu mời đại diện từ Nga, Belarus và Iran tham dự lễ trao giải Nobel năm nay.
Một số quan chức giải thích, cuộc xung đột Nga - Ukraine và vấn đề nhân quyền của Iran là lý do khiến họ quyết định tẩy chay lời mời trên. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết, ông sẽ không cho phép đại diện Nga tham dự lễ trao giải Nobel nếu ông được lựa chọn.
Trong một tuyên bố, Quỹ Nobel giải thích: "Cơ sở cho quyết định này là chúng tôi tin rằng, việc tiếp cận rộng rãi nhất có thể các giá trị và thông điệp mà Giải Nobel đại diện là điều quan trọng và đúng đắn".
Tổ chức này thông tin, họ thừa nhận "những phản ứng mạnh mẽ ở Thụy Điển đã làm lu mờ hoàn toàn thông điệp này" và quyết định không mời "các đại diện của Nga, Belarus và Iran tới lễ trao giải Nobel ở Stockholm".
(Ảnh: Sky News)
Quỹ Nobel nói thêm rằng, họ sẽ tuân theo thông lệ thông thường và mời tất cả các đại sứ đến dự buổi lễ ở Oslo (Na Uy), nơi trao giải Nobel Hòa bình.
Trước đó, Quỹ Nobel cho biết, họ đã gửi lời mời tới tất cả các quốc gia có cơ quan ngoại giao ở Thụy Điển và Na Uy tham dự sự kiện vào ngày 10/12 vì điều đó "thúc đẩy cơ hội truyền tải những thông điệp quan trọng của giải Nobel đến mọi người". Và Quỹ Nobel vẫn sẽ mời tất cả các đại sứ tới dự buổi lễ ở Oslo, nơi họ trao giải Nobel Hòa bình.
Các đặc phái viên Nga và Belarus đã bị cấm tham dự những buổi lễ và tiệc chiêu đãi trong năm 2022 diễn ra hàng năm vào ngày 10/12 do cuộc chiến ở Ukraine.
Iran cũng bị cấm vì lý do mà tổ chức này gọi là "tình hình nghiêm trọng và leo thang" ở nước này.
Bình luận (0)