Quyết tâm đầu năm của người Mỹ

Trần Hà - Phú Nguyễn (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 03/01/2017 20:57 GMT+7

VTV.vn - Năm mới, người dân nhiều nước phương Tây trong đó có người Mỹ thường đặt ra "Quyết tâm đầu năm".

Đã trở thành truyền thống, trong dịp năm mới, người dân nhiều nước phương Tây, trong đó có người Mỹ thường đặt ra "Quyết tâm đầu năm", đặt ra mục tiêu nhằm thay đổi một thói quen hoặc cách hành xử chưa tốt. Đó có thể là những mục tiêu lớn lao liên quan đến hòa bình, an ninh thế giới, nhưng cũng có thể là những mong muốn bình dị như bỏ thuốc lá hay giảm cân.

Phong tục này bắt nguồn từ Babylon cách đây gần 4000 năm. Ban đầu, người Babylon hứa với Chúa Trời sẽ trả nợ các món đồ đã vay mượn trong năm cũ. Nếu giữ lời, họ sẽ được Chúa ban phước lành. Ngày nay, thay vì thề trước Chúa, người Mỹ và một số nước phương Tây tự hứa với bản thân sẽ thay đổi một số thói quen không tốt hoặc cải thiện cuộc sống hiện tại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước