Robot phẫu thuật tiên tiến tại Nam Phi

Trang Phan-Thứ sáu, ngày 22/07/2022 18:32 GMT+7

VTV.vn - Các ca phẫu thuật phức tạp trên cơ thể người luôn đòi hỏi không chỉ sự khéo léo về tay nghề của các bác sĩ, mà còn cả sự tinh mắt và tỉnh táo.

Đó là lý do sau những cuộc phẫu thuật kéo dài, nhiều bác sĩ và đội ngũ tham gia trở nên kiệt sức. Nhưng tại Cape Town của Nam Phi, công việc nặng nhọc này phần nào được san sẻ khi bệnh viện ở đây đã áp dụng một loại robot có thể giúp làm công tác phẫu thuật, được coi là loại robot phẫu thuật tiên tiến nhất trên thị trường.

Robot này có tên DaVinci. Là nhân vật chính trong cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u ung thư trực tràng cho bệnh nhân tại bệnh viện công Tygerberg ở Cape Town, Nam Phi.

Với 4 cánh tay được điều khiển bằng thời gian thực, DaVinci là robot phẫu thuật tiên tiến nhất trên thị trường và là một trong chỉ hai robot phẫu thuật được sử dụng ở châu Phi. Cả hai đều được vận hành tại các bệnh viện công của Nam Phi ở Cape Town, chủ yếu phục vụ các ca phẫu thuật phức tạp về tiết niệu, phụ khoa và đại trực tràng.

Robot phẫu thuật tiên tiến tại Nam Phi - Ảnh 1.

Tiến sĩ Tim Forgan - Bác sĩ tại bệnh viện công Tygerberg, Nam Phi cho biết: "May mắn thay, Bộ Y tế đã mua hai robot DaVinci là DaVinci XI, đây là hai robot phẫu thuật công nghệ tiên tiến nhất hiện có, chúng làm việc rất tinh vi và có độ chính xác cao, màn hình của các robot cũng phóng đại hình ảnh to và rõ hơn rất nhiều so với phương pháp nội soi thông thường. Vì vậy, chúng tôi có thể thực hiện các cuộc phẫu thuật tốt hơn và thu được kết quả tốt hơn".

Ca phẫu thuật đầu tiên robot thực hiện diễn ra tại bệnh viện Tygerberg vào tháng Hai năm nay, với hàng chục ca khác được thực hiện thành công kể từ đó. Tỷ lệ biến chứng của bệnh nhân được giảm đáng kể và họ có thể về nhà sơm hơn.

Anh Lundi Moyeni - Bệnh nhân tại bệnh viện Tygerberg, Nam Phi nói: "Sự đổi mới như thế này thật xuất sắc, điều này cũng giúp bệnh nhân chúng tôi nhẹ nhõm và yên tâm hơn về mặt tinh thần".

Các bệnh nhân được phẫu thuật bởi robot đời mới này thường sẽ được về nhà trong vòng 3 ngày. Tất cả các bệnh nhân đều cho biết, họ cảm thấy khỏe mạnh như chưa từng phải phẫu thuật.

Thử nghiệm sử dụng robot phẫu thuật từ xa qua mạng 5G Thử nghiệm sử dụng robot phẫu thuật từ xa qua mạng 5G

VTV.vn - Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Kobe (Nhật Bản) đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng công nghệ mạng 5G để thực nghiệm ca phẫu thuật từ xa thông qua robot Hinotori.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước