Robot chia liều vaccine COVID-19 tại Thái Lan

Ngọc Phương (Phóng viên THVN tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 26/08/2021 11:52 GMT+7

Hệ thống AutoVacc. Nguồn: Reuters

VTV.vn - Với một cánh tay robot, hệ thống này có thể tách một lọ vaccine AstraZeneca thành 12 liều trong vòng 4 phút, tăng 20% số liều so với chia bằng tay.

Các nhà khoa học Thái Lan vừa phát triển thành công một robot có thể chia liều vaccine hiệu quả. Điều này rất có ý nghĩa khi nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu đang khan hiếm.

Hệ thống AutoVacc do các nhà nghiên cứu trường Đại học Chulalongkorn phát triển. Với một cánh tay robot, hệ thống này có thể tách một lọ vaccine AstraZeneca thành 12 liều trong vòng 4 phút, tăng 20% số liều so với chia bằng tay. Bởi theo thông tin của nhà sản xuất thì các nhân viên y tế có thể lấy được từ 10 đến 11 liều từ mỗi lọ vaccine AstraZeneca.

Bà Juthamas Ratanavaraporn - Trưởng nhóm nghiên cứu, Đại học Chulalongkorn cho biết: "Việc có thêm 20% nghĩa là nếu chúng ta có vaccine AstraZeneca tiêm cho 1 triệu người thì chiếc máy này có thể chia số liều đủ tiêm cho 1,2 triệu người".

Thái Lan đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vacicne nhằm ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 thứ ba bùng phát từ tháng 4 đến nay khiến gần 1,1 triệu người bị nhiễm bệnh, 10.220 người tử vong và khiến hệ thống y tế ở nhiều địa phương của nước này đang đứng trước nguy cơ quá tải.

Robot chia liều vaccine COVID-19 tại Thái Lan - Ảnh 1.

Robot rút vaccine từ lọ có thể tăng 20% số lượng mũi tiêm tiêu chuẩn. (Ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp)

Vì thế, các nhà nghiên cứu cho rằng hệ thống AutoVacc có thể giúp các nhân viên y tế giảm bớt gánh nặng. Bởi theo ước tính, tại các điểm tiêm chủng lớn của Thái Lan như tại ga Bang Sue ở thủ đô Bangkok, mỗi ngày sẽ cần hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân.

"Với phát minh này sẽ giúp gảm bớt gánh nặng cho các nhân viên y tế. Khi các nhân viên quá mệt mỏi, có thể xảy ra lỗi do đó chúng ta hãy để máy móc làm việc này", bà Juthamas Ratanavaraporn nói.

Nhóm nghiên cứu cho biết mỗi máy AutoVacc có giá khoảng 2,5 triệu baht (76.243 USD). Nhóm có thể cung cấp được hơn 20 máy trong 3 đến 4 tháng nữa nhưng cần thêm sự hỗ trợ từ chính phủ để có thể mở rộng diện sử dụng máy này ra cả nước.

Hiện nhóm nghiên cứu đang có kế hoạch sản xuất các loại máy tương tự để chia liều vaccine của các hãng Pfizer-BioNTech và Moderna, đồng thời để ngỏ khả năng sản máy AutoVacc để xuất phục vụ xuất khẩu trong tương lai.

Hàn Quốc bắt đầu chiết thêm liều từ vaccine còn sót trong lọ Hàn Quốc bắt đầu chiết thêm liều từ vaccine còn sót trong lọ

VTV.vn - Việc lấy được hết vaccine còn thừa trong lọ sẽ giúp kế hoạch tiêm chủng toàn dân nhanh chóng hơn cũng như tiết kiệm được vaccine bị lãng phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước