Robot sắp thay thế một nửa số lao động trong 50 năm tới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/06/2016 14:40 GMT+7

VTV.vn - Một nghiên cứu của Đại học Oxford mới đây đã dự đoán, trong vòng nửa thập kỷ tới những con robot sẽ thay thế đến 47% lượng công việc hiện tại trên thế giới.

Theo nghiên cứu này, những ngành có khả năng tự động hoá như đóng gói hay vận chuyển rất có khả năng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng robot trong tương lai, khiến cho toàn bộ lực lượng lao động thủ công trên thế giới sẽ bị mất việc làm.

Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, nếu Liên minh châu Âu thông qua dự thảo thông qua cuộc cách mạng công nghiệp, đội quân robot ngày càng hùng hậu của châu Âu sẽ được phân loại riêng thành nhóm “người điện tử” và chủ sở hữu những robot này sẽ có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm xã hội của chúng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước