RT: Nhiều phi công hãng Emirate Airline tố bị làm việc quá sức

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 12:46 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân được các phi công giấu tên này tiết lộ là hãng Emirates Airline đã xoay vòng làm việc của phi công nhằm tiết kiệm tối đa chi phí.

Hãng tin RT của Nga đã tiết lộ có rất nhiều phi công của Emirates Airline, hãng hàng không lớn nhất Trung Đông tố cáo đang bị vắt kiệt sức lao động, dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài trong khi làm việc.

Theo đó, các phi công khẳng định đội bay của hãng này luôn bị xếp lịch làm việc không hợp lý, 7 người phải làm việc liên tục với cùng khối lượng công việc của 11 người tại những hãng hàng không châu Âu khác.

Đại diện RT cho biết đã tiếp nhận hàng loạt cuộc điện thoại và thư tố giác từ các phi công của Emirates Airline gửi đến ngay sau thông tin nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay của FlyDubai tại sân bay Rostov, Nga làm 62 người thiệt mạng có thể xuất phát từ việc phi công phải làm việc đến kiệt sức.

Vụ rơi máy bay ở Nga: FlyDubai bác giả thuyết máy bay bị tấn công khủng bố Vụ rơi máy bay ở Nga: FlyDubai bác giả thuyết máy bay bị tấn công khủng bố

VTV.vn -Ngày 19/3, Hãng hàng không FlyDubai của UAE đã bác bỏ giả thuyết cho rằng máy bay Boeing 737-800 bị rơi tại sân bay thành phố Rostov trên sông Đông là do khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước