San Francisco, Mỹ chìm trong khói độc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 08:33 GMT+7

Người dân phải đeo khẩu trang vì khói độc từ vụ cháy rừng ở California. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 16/11, toàn bộ trường học và điểm du lịch tại khu vực vịnh San Francisco, bang California, Mỹ đã phải đóng cửa do khói độc từ các đám cháy rừng cách đó 290km.

Chỉ số chất lượng không khí tại San Francisco giảm xuống còn 213, tương đương với một số thành phố ô nhiễm ở Nam Á. Cơ quan Vận tải thành phố San Francisco cho biết, chất lượng không khí của thành phố này đã chuyển từ báo động đỏ (có hại cho sức khỏe) sang màu tím (rất hại sức khỏe) do thời tiết và các đám cháy rừng tại bang California. Trước tình trạng này, nhà chức trách San Francisco đã khuyến cáo người dân ở trong nhà và tránh tiếp xúc với không khí bên ngoài.

Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng tại bang California là 63 người, trong khi vẫn còn 631 người mất tích.

Gần 10.000 người New York (Mỹ) bị chẩn đoán ung thư do hít phải bụi và khói độc vụ khủng bố 11/9 Gần 10.000 người New York (Mỹ) bị chẩn đoán ung thư do hít phải bụi và khói độc vụ khủng bố 11/9 Cảnh báo khói độc sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Mỹ Cảnh báo khói độc sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Mỹ Khói độc bao trùm thành phố Melbourne, Australia Khói độc bao trùm thành phố Melbourne, Australia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước