San hô chết kỷ lục ở Australia

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 07:03 GMT+7

Các rạn san hô ở vùng trung tâm phía bắc biển Great Barrier bị chết và sắp chết. (Ảnh: Phys)

VTV.vn - Trong 9 tháng qua, tình trạng nước biển ấm lên đã khiến gần 2/3 dải san hô dài 700 km thuộc rạn san hô Great Barrier của Australia bị chết.

Theo các nhà khoa học, đây là hiện tượng san hô chết hàng loạt tồi tệ nhất từng được ghi nhận tại di sản thiên nhiên thế giới này.

Các nhà khoa học đã khảo sát khu vực phía bắc rạn san hô Great Barrier của Australia vào tháng 3 và tháng 4 năm nay và tiến hành một cuộc khảo sát tương tự vào tháng 10 và tháng 11 vừa qua. Kết quả cho thấy, 67% các loài san hô nước nông ở khu vực này đã chết.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nước biển nóng lên, khiến san hô bị vôi hóa và chuyển sang màu trắng. Các nhà khoa học cho biết những rạn san hô bị vôi hóa ở mức độ nhẹ có thể hồi phục nếu nhiệt độ nước biển giảm. Tình trạng san hô bị vôi hóa ở khu vực trung tâm và phía nam rạn san hô Great Barrier thấp hơn.

Rạn san hô Great Barrier của Australia có diện tích 348.000 km2 và là rạn san hô lớn nhất thế giới, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước