Sao Hỏa đến gần Trái Đất nhất trong 11 năm qua

VTV8-Thứ tư, ngày 01/06/2016 10:39 GMT+7

VTV.vn - Sao Hỏa có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, khi hành tinh đỏ này tiến gần tới Trái Đất nhất trong vòng 11 năm qua vào đêm 30/5 (theo giờ GMT).

Hành tinh nhỏ thứ hai trong hệ Mặt Trời đã đi ngang qua và hiện cách Trái Đất 76 triệu km. Đây là thời điểm mà hành tinh đỏ sáng nhất và có màu hơi đỏ. Theo các nhà khoa học, khoảng cách trên sẽ được giữ nguyên cho tới ngày 12/6.Sự kiện này được gọi là "tiếp cận" khi Sao Hỏa và Trái Đất đến gần nhau nhất trong quỹ đạo của chúng xung quanh mặt trời.

NASA cũng cho biết, nếu ai bỏ lỡ cơ hội quan sát trong năm nay, thì lần tiếp theo Trái Đất và Sao Hỏa tiến lại gần nhau sẽ diễn ra vào ngày 31/7/2018, với khoảng cách là 35,8 triệu dặm. Theo NASA, khoảng cách gần nhất trong vòng 60.000 năm trở lại đây giữa hai hành tinh đã diễn ra vào tháng 8/2003, với khoảng cách là 55,76 triệu km.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước