Sập cầu ở Ấn Độ, ít nhất 5 người bị thương

Hà Linh (Theo BBC)-Thứ tư, ngày 04/07/2018 13:29 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (3/7), cầu vượt tại ga đường sắt ở Mumbai (Ấn Độ) bất ngờ sụp đổ khiến ít nhất 5 người bị thương.

Vào khoảng 7h30 ngày 3/7 (giờ địa phương), một phần của cây cầu vượt đã sụp đổ xuống đường ray tại nhà ga Andheri – một trong những tuyến đường sắt đông đúc nhất tại Mumbai. Mặc dù không có ai thiệt mạng nhưng vụ việc này đã khiến ít nhất 5 người bị thương.

Một người lái tàu cho biết, ngay sau khi nhìn thấy cây cầu đang sụp đổ, ông đã lập tức kéo phanh khẩn cấp giúp đoàn tàu dừng lại khi chỉ còn cách đoạn cầu sập khoảng 60m. Hành động kịp thời của ông đã giúp bảo toàn tính mạng cho các vị khách trên đoàn tàu này.

Sau khi xảy ra vụ việc, hàng loạt các tuyến đường sắt đã buộc phải ngừng hoạt động. Theo nguồn tin từ BBC, sự gián đoạn của dịch vụ đường sắt đã gây ra tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng trên các tuyến đường tại Mumbai.

Sập cầu ở Ấn Độ, ít nhất 5 người bị thương - Ảnh 1.

Trước đó, vào năm 2017, một vụ dẫm đạp trên cầu đi bộ ở nhà ga Elphinstone tại Mumbai đã khiến 22 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới vào năm 2010, Mumbai là một trong những nơi có hệ thống đường sắt quá tải nghiêm trọng nhất trên thế giới. Trong khi sức chứa tối đa chỉ có thể là 1.700 người thì mỗi đoàn tàu tại đây phải chở 4.500 hành khách mỗi chuyến.

Bộ trưởng Bộ Đường sắt – ông Piyush Goyal – cho biết đã nhanh chóng triển khai công tác sửa chữa để khôi phục giao thông đường sắt. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu phía cảnh sát điều tra nguyên nhân gây ra vụ sập cầu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước