Sập lưới điện trên toàn Pakistan, hàng trăm triệu người sống trong cảnh mất điện

Quỳnh Chi (Theo Head Topics)-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 12:44 GMT+7

Đèn từ các loại phương tiện chiếu sáng trên con đường dọc theo một khu chợ trong thời gian mất điện trên toàn quốc ở Karachi, Pakistan, ngày 23/1. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các máy phát điện của Pakistan đã sản xuất nhiều điện hơn mức cần thiết hôm 23/1, dẫn đến dao động điện áp mà đỉnh điểm là sự cố sập hệ thống điện trên toàn Pakistan.

Sự cố sập lưới điện nói trên đã khiến 220 triệu người ở Pakistan không có điện sử dụng

Trên thực tế, rất hiếm khi xảy ra sự cố sập hoàn toàn lưới điện và các nhà vận hành lưới điện coi những vụ mất điện cục bộ do tích hợp năng lượng tái tạo là thách thức chính của họ. Tuy nhiên, sự cố mất điện ở Pakistan hôm 23/1 là sự cố sập hoàn toàn lưới điện thứ hai ở nước này và là vụ thứ ba ở khu vực Nam Á trong vòng ba tháng qua.

Sự cố lưới điện khiến 220 triệu người chìm trong bóng tối trong suốt một ngày và làm gián đoạn hàng loạt hoạt động vì tình trạng mất điện cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ Internet và di động.

Theo đó, sự cố mất điện xảy ra do tần số lưới điện tăng lên 50,75 hertz (hz) vào sáng 23/1, gây ra biến động điện áp nghiêm trọng trong các đường dây truyền tải ở miền Nam Pakistan. Tần số trên 50 hz cho biết nguồn điện được tạo ra vượt quá nhu cầu, trong khi tần số dưới 50 hz thể hiện nguồn cung đang thiếu so với nhu cầu.

Sập lưới điện trên toàn Pakistan, hàng trăm triệu người sống trong cảnh mất điện - Ảnh 1.

Tiệm giặt là dừng hoạt động trong thời gian mất điện trên toàn quốc ở Peshawar, Pakistan, ngày 23/1. (Ảnh: Reuters)

Nhà vận hành lưới cố gắng giữ tần số của lưới ổn định ở mức 50 hz, với độ chênh lệch trên 0,05 hz thường được coi là bất thường. Theo ghi chú, tần số của lưới điện đã ở mức 50,30 hz trước khi sự cố xảy ra.

Sajjad Akthar, Tổng Giám đốc Công ty Truyền tải và phân phối điện quốc gia (NTDC) do nhà nước Pakistan điều hành, đã viết trong bản ghi chú hôm 24/1 rằng sự dao động tần số nghiêm trọng trong các đường truyền dẫn đã khiến hệ thống điện bị ngắt: "Các đường truyền bị ngắt dẫn đến sự cô lập của hệ thống điện phía Bắc và miền Nam".

Bộ Năng lượng của Pakistan đã không trả lời yêu cầu bình luận. Ghi chú không đề cập đến lý do tại sao cung vượt cầu.

Pakistan bắt đầu khôi phục lưới điện bằng cách vận hành các nhà máy thủy điện ở khu vực phía bắc và các công ty điện khí đốt ở miền Nam.

Trong khi các cơ sở sản xuất điện chạy bằng khí đốt ở miền Nam bắt đầu hoạt động, phải mất gần 10 giờ để các nhà máy thủy điện hoạt động ổn định và quá trình khôi phục cấp điện bắt đầu diễn ra ở lưới điện miền Bắc, theo báo cáo.

Mất điện trên toàn quốc, gần 220 triệu người ở Pakistan không có điện Mất điện trên toàn quốc, gần 220 triệu người ở Pakistan không có điện

VTV.vn - Ngày 23/1, sự cố mất điện trên toàn quốc tại Pakistan đã khiến gần 220 triệu người ở nước này không có điện để sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước