Sáu vận động viên Đức có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi đến Bắc Kinh

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ sáu, ngày 04/02/2022 11:56 GMT+7

Đến nay, đã có 287 người tham gia Thế vận hội dương tính với COVID-19 tại Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 3/2, 6 vận động viên Đức đến Bắc Kinh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nâng tổng số lên 7 trường hợp nhiễm virus trong nhóm này.

Đội tuyển Đức cho biết trong một tuyên bố vào ngày 4/2: "Ba đội của Team D (Đức) bị ảnh hưởng (bởi COVID-19)", nhưng không nêu tên cụ thể những người hoặc đội thể thao bị ảnh hưởng. "Các thành viên trong nhóm không có triệu chứng và đã được cách ly với những người còn lại của đội. Sẽ có thêm các xét nghiệm PCR được thực hiện để xác nhận kết quả. Quá trình từ đây sẽ do kết quả xét nghiệm quyết định".

78 vận động viên khác đi trên cùng chuyến bay đến Bắc Kinh đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Đức Nolan Seegert đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hai lần ở Bắc Kinh và đang cách ly trong một khách sạn, buộc Đức phải loại vận động viên này khỏi các cặp trượt băng nghệ thuật trong màn trình diễn đồng đội.

Sáu vận động viên Đức có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi đến Bắc Kinh - Ảnh 1.

Nhân viên Olympic mặc quần áo bảo hộ tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: USA Today)

Một số vận động viên đã bị loại khỏi Thế vận hội từ ngày 4 đến ngày 20/2 sau khi có kết quả dương tính khi đến sân bay.

Ban tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 cho biết, đến nay đã có 287 người tham gia Thế vận hội, bao gồm vận động viên, huấn luyện viên, quan chức, phóng viên và nhân viên tổ chức, đã có kết quả dương tính với COVID-19 tại Bắc Kinh.

Tổng cộng 610.000 cuộc kiểm tra, xét nghiệm đã được thực hiện cho đến ngày 3/2.

Các vận động viên muốn trở lại thi đấu và tập luyện sẽ phải không có triệu chứng và có hai lần xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ để được thoát cách ly.

Trung Quốc báo cáo 34 trường hợp COVID-19 mới liên quan đến Thế vận hội Trung Quốc báo cáo 34 trường hợp COVID-19 mới liên quan đến Thế vận hội

VTV.vn - Ngày 29/1, 34 trường hợp COVID-19 mới đã được phát hiện trong số các vận động viên, nhân viên liên quan đến Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước