Sau vụ bắn vào tàu Ukraine, Nga mở cửa trở lại eo biển Kerch

Theo VOV-Thứ hai, ngày 26/11/2018 17:59 GMT+7

VTV.vn - Sau khi lực lượng An ninh Liên bang Nga bắn và thu giữ 3 tàu Ukraine, Nga đã mở cửa trở lại eo biển Kerch cho phép tàu bè qua lại.

Đầu ngày 26/11 Nga đã mở lại eo biển Kerch gần Crimea cho tàu bè qua lại. Động thái này diễn ra sau khi lực lượng chức năng của Nga đã bắn vào và bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine vào ngày 25/11.

Sau vụ bắn vào tàu Ukraine, Nga mở cửa trở lại eo biển Kerch - Ảnh 1.

Cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch. Ảnh: Reuters.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 26/11 cho hay, lực lượng tàu tuần tra biên giới của họ đã thu giữ 2 tàu pháo thiết giáp loại nhỏ của Ukraine và một tàu kéo sau khi nhả đạn vào các tàu này và làm bị thương một số thủy thủ Ukraine.

Đây là vụ va chạm nghiêm trọng nhất giữa Moscow và Kiev trong nhiều năm qua.

Nga trước đó đã phong tỏa eo biển Kerch gần bán đảo Crimea nhằm chặn các tàu đi từ Biển Đen vào Biển Azov. Phía Nga cho biết đoàn tàu nhỏ nói trên đã không thông báo trước cho họ về kế hoạch đi lại và đã phớt lờ các cảnh báo phải dừng lại.

Kiev đã phủ nhận việc tàu của họ đã làm gì đó sai. Kiev tố Nga xâm lược quân sự và yêu cầu cộng đồng quốc tế trừng phạt Nga.

Các nhà ngoại giao cho hay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp về các diễn biến mới nhất nhất này theo yêu cầu của Nga và Ukraine vào hôm 26/11.

Liên minh châu Âu ra thông cáo nói rằng họ mong Nga khôi phục tự do đi lại qua eo biển Kerch và hối thúc hai bên hành động một cách kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng tình hình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước