Sau vụ hỏa hoạn chung cư, nhiều tòa nhà ở Anh tháo dỡ các tấm ốp dễ cháy

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/06/2017 08:35 GMT+7

Các công nhân đang tiến hành tháo dỡ tấm ốp dễ cháy tại một tòa nhà ở Salford, Anh. Ảnh: Getty

VTV.vn - Việc tháo dỡ các tấm ốp được tiến hành tại những tòa nhà cao tầng ở hai thành phố Salford và Plymouth.

Sau vụ cháy tòa nhà chung cư Grenfell 24 tầng ở Thủ đô London của Anh, hàng chục tòa nhà cao tầng khác có lắp các tấm ốp, loại vật liệu được cho là đã khiến ngọn lửa lan nhanh trong vụ hỏa hoạn, đã được tháo dỡ để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo Chính phủ Anh, chiến dịch kiểm tra các tòa nhà cao tầng trên khắp cả nước hiện đã phát hiện hơn 60 tòa nhà có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn từ những tấm ốp như tòa nhà chung cư Grenfell.

Nhà chức trách cho biết, con số này có thể còn tăng lên khi lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhiều tòa nhà cao tầng hơn nữa.

Ngừng bán sản phẩm lớp phủ tòa Grenfell trên toàn cầu Ngừng bán sản phẩm lớp phủ tòa Grenfell trên toàn cầu 'Bó đuốc sống' Grenfell Tower: Vì đâu đến nỗi? "Bó đuốc sống" Grenfell Tower: Vì đâu đến nỗi? Thủ tướng Anh yêu cầu điều tra toàn diện vụ cháy chung cư Grenfell Thủ tướng Anh yêu cầu điều tra toàn diện vụ cháy chung cư Grenfell

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước