Saudi Arabia đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ phòng không

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/09/2019 06:01 GMT+7

Hệ thống phòng không Patriot của Saudi Arabia. (Ảnh: US Army)

VTV.vn - Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman hôm 18/9 đã đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không, sau các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu tại đây.

Thông tin được văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đưa ra. Trong cuộc điện đàm, Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Moon Jae-in đều nhấn mạnh: sự cần thiết của một phản ứng thống nhất từ cộng đồng quốc tế với vụ tấn công vừa qua. Hai bên sẽ tiếp tục tham vấn về lời đề nghị  của Saudi Arabia.

Hàn Quốc và Saudi Arabia là hai đối tác gần gũi. Hàn Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn thứ 5 thế giới, khoảng 1/3 lượng dầu này tới từ Saudi Arabia.

Mỹ chia sẻ tin tình báo với Saudi Arabia về vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Mỹ chia sẻ tin tình báo với Saudi Arabia về vụ tấn công cơ sở dầu mỏ

VTV.vn - BBC đưa tin, các quan chức cấp cao Mỹ nói với giới truyền thông rằng những địa điểm phóng tên lửa nằm ở miền Nam Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước