Saudi Arabia mở lại biên giới với Qatar

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/08/2017 19:09 GMT+7

Toàn cảnh Nhà thờ Hồi giáo Masjid al-Haram tại thánh địa Mecca. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hôm qua (16/8), Saudi Arabia đã ra lệnh mở lại biên giới với Qatar nhằm cho phép những người hành hương thực hiện hành trình về thánh địa Mecca.

Ngoài ra, các máy bay của hãng hàng không Saudi Arabia cũng sẽ tới sân bay Doha để chở những người hành hương Qatar. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Hoàng tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman và đặc phái viên từ Qatar. Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia tiếp nhận phái viên từ Doha kể từ khi nước này cùng với Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cắt đứt quan hệ với Qatar hôm 5/6 với lý do Qatar hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, một cáo buộc mà Doha phủ nhận.

Bốn quốc gia Arab sau đó đã áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với Qatar và cắt tất cả các liên kết vận tải với nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước