Nguy cơ dịch bệnh dịp lễ hành hương tại Saudi Arabia

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 15:11 GMT+7

Một người đàn ông đang điều trị bệnh tả ở Sanaa, Yemen ngày 15/5/2017. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả trong lễ hành hương Hajj về Thánh địa Mecca vào tháng 9 tới ở Saudi Arabia.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cuộc hành hương này thu hút từ 2-4 triệu tín đồ Hồi giáo mỗi năm, trong đó có 1,5 - 2 triệu người nước ngoài nên dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao các bệnh như sốt xuất huyết, sốt vàng da, Zika, viêm màng não cầu khuẩn và bệnh tả. Trong số những người hành hương có thể có những người đến từ Yemen, nơi đã có hơn 332.000 người mắc bệnh tả.

Bệnh tả là bệnh do vi khuẩn lây lan nhanh qua nguồn nước hay thực phẩm bị ô nhiễm dẫn đến tiêu chảy nặng và mất nước, tình trạng nặng không được điều trị bệnh có thể gây tử vong trong vài giờ.

Saudi Arabia chuẩn bị cho lễ hành hương Hajj Saudi Arabia chuẩn bị cho lễ hành hương Hajj Lễ hành hương Hajj tại Thánh địa Mecca Lễ hành hương Hajj tại Thánh địa Mecca WHO cảnh báo về các dịch bệnh lây lan WHO cảnh báo về các dịch bệnh lây lan

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước