Saudi Arabia tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/10/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Saudi Arabia hôm qua thông báo, sẽ tiếp tục tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ 1 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 11 cho đến hết năm.

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ, trước cuộc họp trực tuyến của Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng - thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+). Theo đó, sản lượng của nước này trong tháng 11 và 12 sẽ ở mức khoảng 9 triệu thùng/ngày.

Nga hôm qua cũng thông báo sẽ xem xét việc điều chỉnh sản lượng trong tháng tới. Trước đó, hồi tháng 8, Nga - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới cho biết, sẽ giảm khoảng 300 nghìn thùng dầu xuất khẩu/ngày cho đến cuối năm nay.

Sau thông tin trên, giá dầu có xu hướng giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Hiện giá dầu Brent được giao dịch ở mức 90,4 USD/thùng. 

Iraq nỗ lực nâng sản lượng dầu mỏ Iraq nỗ lực nâng sản lượng dầu mỏ

VTV.vn - Iraq đang tìm cách nâng sản lượng dầu thô lên 8 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2027.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước