IEA: Các nước nên tăng sản lượng dầu mỏ để bình ổn thị trường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2022 06:53 GMT+7

VTV.vn - Đây là lời kêu gọi của Giám đốc điều hành Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol trước những tác động căng thẳng Nga - Ukraine.

Theo Giám đốc điều hành IEA, mỗi nhà sản xuất dầu mỏ có trách nhiệm bơm thêm dầu ra thị trường. Ông cũng nhấn mạnh, IEA sẽ xả thêm dầu từ các kho dự trữ nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Hồi đầu tháng 3, các thành viên IEA đã nhất trí xả 62 triệu thùng dầu dự trữ để đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung. Ông Birol cho biết, đây là phản ứng ban đầu và con số này chỉ chiếm 4% kho dự trữ của IEA.

Việc Nga và Ukraine tiến hành vòng đàm phán thứ tư đã là một trong những nguyên nhân khiến giá dầu giảm nhẹ trong ngày 14/3. Cụ thể, giá dầu WTI đã giảm 5% xuống xấp xỉ 104 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giảm 4% xuống 108 USD/thùng.

OPEC+ tăng nhẹ sản lượng dầu mỏ OPEC+ tăng nhẹ sản lượng dầu mỏ

VTV.vn - Một diễn biến đáng chú ý khác đến từ thị trường vàng đen sau khi khối OPEC+ nhất trí giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước