Saudi Arabia tuyên bố dừng mọi đối thoại với Qatar

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/09/2017 18:40 GMT+7

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (9/9), Saudi Arabia tuyên bố dừng mọi hoạt động đối thoại với Qatar.

Hôm nay (9/9), Saudi Arabia tuyên bố dừng mọi hoạt động đối thoại với Qatar, đồng thời cáo buộc nước này "bóp méo sự thật", ngay sau khi xuất hiện thông tin về một cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước - một động thái có thể đem lại bước đột phá trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh hiện nay.

Trước đó, truyền thông nhà nước của Saudi Arabia và Qatar đều đưa tin Hoàng thái tử kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia đã điện đàm với Quốc vương Qatar để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh.

Hãng thông tấn Qatar đưa tin cuộc điện đàm được tiến hành dưới sự điều phối của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cả Qatar và Saudi Arabia đều coi đối thoại là giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngoại giao. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Qatar yêu cầu được đối thoại với 4 nước láng giềng gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước