Seoul hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích tăng tỷ lệ sinh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/01/2022 14:17 GMT+7

Đồng won Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

VTV.vn - Thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm qua đã công bố chính sách trợ cấp và hỗ trợ mở rộng cho trẻ em và các gia đình có con nhỏ nhằm khuyến khích tăng tỷ lệ sinh.

Theo chính sách mới, mỗi trẻ chào đời tại thủ đô Seoul từ ngày 1/1 năm nay trở đi và đã có số căn cước công dân, sẽ nhận khoản tiền trợ cấp trị giá 2 triệu won (tức gần 1.700 USD). Khoản trợ cấp này có hiệu lực trong vòng một năm kể từ khi trẻ ra đời. Số tiền trợ cấp sẽ được chuyển vào thẻ nhận hỗ trợ của sản phụ có con nhỏ bắt đầu từ ngày 1/4.

Chính quyền thủ đô Seoul cũng đồng thời tăng độ tuổi trẻ em được nhận khoản trợ cấp 100 nghìn won (tức 83,84 USD) mỗi tháng từ mức dưới 7 tuổi lên thành dưới 8 tuổi. 

Các chính sách trợ cấp và hỗ trợ mở rộng trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số của Hàn Quốc đang ở mức có thể đe dọa tới sự tồn vong của hệ thống kinh tế, xã hội - theo cảnh báo của Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc.

Hàn Quốc chứng kiến tốc độ lão hóa dân số nhanh hàng đầu thế giới Hàn Quốc chứng kiến tốc độ lão hóa dân số nhanh hàng đầu thế giới

VTV.vn - Hàn Quốc đứng trước nguy cơ giảm dân số toàn diện khi nước này đang chứng kiến tốc độ lão hóa dân số nhanh hàng đầu thế giới, trong khi tỷ lệ sinh thấp kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước