Serbia ngăn chặn nhập cư trái phép

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 04/11/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Serbia đang tiến hành chiến dịch ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào nước này.

Động thái này diễn ra sau vụ nổ súng ở khu vực biên giới khiến 3 người di cư thiệt mạng hồi tuần trước.

Theo thông báo, 738 người nhập cư trái phép đã bị vây bắt khi cảnh sát tiến hành đột kích tại các khu vực biên giới ở phía Bắc và Đông của quốc gia Balkan này. Đây là những khu vực gần biên giới với Hungary và Bulgaria.

Sau khi lục soát hơn 5.000 xe ô tô và 32 ngôi nhà, cảnh sát đã tìm thấy hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác của người nhập cư bất hợp pháp. Phần lớn người di cư đến Serbia để từ đó tìm cách đến các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Những người di cư thường đến từ khu vực Trung Đông và Bắc Phi cũng như từ Afghanistan và Pakistan, nhiều người trong số đó vượt biên được là nhờ sự tiếp tay của những mạng lưới buôn người hoạt động tinh vi. 

Châu Âu thảo luận về nhập cư trái phép và khủng bố Châu Âu thảo luận về nhập cư trái phép và khủng bố

VTV.vn - Ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ các nước thành viên EU đã họp tại Brussels, Bỉ, thảo luận phương cách đối phó với nhập cư trái phép và khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước