Siêu bão Lekima đổ bộ miền Đông Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/08/2019 06:10 GMT+7

Hai phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) đối mặt với những cơn gió mạnh do bão Lekima. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Với sức gió duy trì liên tục 175km/giờ, siêu bão Lêkima đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc lúc 1h (giờ địa phương).

Trước đó, Trung tâm khí tượng Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất đối với siêu bão Lekima. Đây được dự đoán là cơn bão mạnh nhất ở Trung Quốc trong 5 năm qua. Khu vực miền Đông Trung Quốc có cảnh báo nguy cơ lũ lụt, đặc biệt là phần hạ lưu sông Dương Tử và Hoàng Hà.

Ngày 9/8, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) phải hủy khoảng 300 chuyến bay và yêu cầu các trường học, siêu thị đóng cửa khi bão di chuyển về phía Tây Bắc hòn đảo. 40.000 ngôi nhà bị mất điện. Các đường sắt cao tốc phải tạm thời ngừng hoạt động.

Trung Quốc phát cảnh báo đỏ trước khi siêu bão đổ bộ Trung Quốc phát cảnh báo đỏ trước khi siêu bão đổ bộ

VTV.vn - Ngày 9/8, Cơ quan Thời tiết Trung Quốc đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất khi siêu bão Lekima chuẩn bị đổ bộ vào khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước