Singapore cấm quảng cáo đồ uống nhiều đường

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 11/10/2019 17:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Singapore sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo đồ uống đóng hộp có hàm lượng đường cao trên tất cả các nền tảng truyền thông đại chúng.

Bên cạnh đó, các loại đồ uống đóng hộp có hàm lượng đường từ trung bình đến cao bắt buộc phải dán nhãn khuyến cáo thức uống không lành mạnh ở mặt trước.

Việc làm này nhằm buộc nhà sản xuất phải giảm lượng đường trong đồ uống đóng hộp để đối phó với tiểu đường, căn bệnh mà Singapore có tỉ lệ mắc cao hàng đầu thế giới.

Nhiều nước châu Âu đánh thuế tiêu thụ đồ uống có đường Nhiều nước châu Âu đánh thuế tiêu thụ đồ uống có đường

VTV.vn - Nhiều nước châu Âu đã đánh thuế lên đồ uống có đường nhằm hạn chế tiêu thụ đường, bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước