Singapore cẩn trọng nới lỏng các quy định giãn cách

P.V-Thứ hai, ngày 28/06/2021 09:58 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lực lượng Đặc nhiệm Liên bộ ứng phó với đại dịch COVID-19 của Singapore cho biết đảo quốc này tiếp tục nới lỏng các quy định giãn cách với một số điều chỉnh phù hợp.

Chính phủ Singapore cho biết sẽ gỡ bỏ một số quy định vào giữa tháng 7, trong trường hợp Singapore không xuất hiện các ca siêu lây nhiễm hoặc ổ dịch mới.

Nới lỏng các quy định giãn cách theo giai đoạn 3

Các hoạt động ăn uống tại nhà hàng, quán ăn tại Singapore đã được mở cửa trở lại kể từ ngày 21/6 nhưng với số lượng khách theo nhóm tối đa là 2 thay vì 5 như kế hoạch trước đó. Cụ thể, Singapore đã điều chỉnh lại các quy định trong kế hoạch nới lỏng quy định giãn cách khi ghi nhận các ca nhiễm chưa rõ nguồn lây.

Bộ Y tế Singapore hiện đang lên kế hoạch để tăng mức giới hạn lên 5 người vào giữa tháng 7 tới nếu không ghi nhận các ca siêu lây nhiễm hay ổ dịch nào mới.

Đồng thời, Bộ Y tế Singapore cho phép các nhóm thực khách đi theo gia đình có thể đi đông hơn nhưng vẫn tách ra theo quy định 2 người 1 bàn trong lúc dùng bữa. Ngoài ra, các trường hợp khác vẫn tuân thủ theo giới hạn đã đề ra là 2 người một nhóm bất kể tách bàn hay không.

Các nhà hàng, quán ăn cũng không được phép mở nhạc, tránh trường hợp thực khách phải nói lớn tiếng, tăng nguy cơ lây nhiễm qua không khí.

Trong mọi trường hợp, thực khách bắt buộc phải luôn đảm bảo khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang ngoại trừ thời điểm đang ăn uống.

Việc thăm hỏi với mỗi gia đình vẫn tuân theo quy định tối đa 5 khách mỗi ngày.

Singapore cẩn trọng nới lỏng các quy định giãn cách - Ảnh 1.

Các quy định giãn cách áp dụng từ ngày 21/6 cho giai đoạn 3 tại Singapore

Theo Bộ Y tế Singapore, khách tham dự có xu hướng tụ tập trong một khoảng thời gian khá dài tại các tiệc cưới, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao. Để bảo đảm an toàn cho người dân, Singapore quyết định dừng các hoạt động tổ chức tiệc cưới cho đến khi có thông báo tiếp theo vào giữa tháng 7. Bộ Y tế Singapore cũng cho biết kế hoạch khi triển khai trở lại, quy mô tiệc cưới vẫn sẽ bị giới hạn tối đa 100 người và tất cả khách tham dự bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm an toàn ngay trước sự kiện (Pre-Event Testing- PET).

Các hoạt động trong nhà không đeo khẩu trang ở Singapore như tại phòng gym và trung tâm tập luyện thể thao đã chính thức được hoạt động trở lại từ ngày 21/6 nhưng các nhóm tập vẫn bị giới hạn tối đa 2 người/nhóm, với quy mô lớp học tối đa 30 người bao gồm cả huấn luyện viên. Trong khi đó, hoạt động nhóm ngoài trời được cho phép tối đa 5 người/nhóm nhưng số lượng người tối đa trong một lớp vẫn là 30 người.

Bộ Y tế Singapore thông báo, người lao động nên tiếp tục làm việc tại nhà để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc tại cơ quan và khu vực bên ngoài cũng như các phương tiện công cộng. Đối với những người bắt buộc phải trở lại nơi làm việc, các công ty cần sắp xếp để nhân viên có thể thay đổi thời gian làm việc linh hoạt hơn. Các công ty cũng lưu ý không điều phối, luân chuyển nhân viên đến nhiều khu vực làm việc khác nhau, đồng thời tiếp tục tạm dừng các hoạt động tụ tập, tổ chức sự kiện có liên quan đến ăn uống.

Mở rộng các biện pháp hỗ trợ

Trong bối cảnh nhiều hoạt động vẫn còn hạn chế, Chính phủ Singapore sẽ tiếp tục mở rộng chương trình Jobs Support Scheme (Hỗ trợ chi trả tiền lương) đối với các ngành nghề chịu tác động bởi dịch bệnh trong thời hạn 3 tuần. Theo đó, khoản hỗ trợ 50% được áp dụng cho các doanh nghiệp vẫn đang đóng cửa hoặc phải tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn như ăn uống, phòng gym và thể thao, nghệ thuật trình diễn và các chương trình giảng dạy về nghệ thuật.

Đối với các lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng khác như bán lẻ, rạp chiếu phim, bảo tàng và giải trí gia đình, mức hỗ trợ tối đa là 30%. Kể từ ngày 12/7, mức hỗ trợ trong 2 tuần tiếp theo sẽ là 10%.

Các công ty tạo điều kiện để nhân viên tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19

Khi chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 bắt đầu mở rộng đến nhóm công dân trẻ tuổi, một số công ty đã bắt đầu tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên tham gia tiêm chủng cũng như hỗ trợ cho các trường hợp có phản ứng phụ sau khi tiêm.

Tại Singtel, theo chia sẻ của Giám đốc Nhân sự Aileen Tan, nhân viên được phép nghỉ bệnh vào ngày tiêm chủng và có thể làm việc tại nhà trong 1 tuần sau đó nếu cảm thấy không khỏe.

Tại ngân hàng OCBC, nhân viên sẽ được nghỉ phép vào ngày tiêm chủng và được hoàn tiền đi lại 2 chiều bằng taxi.

Tương tự tại UOB, nhân viên nào có phản ứng phụ sau khi tiêm chủng sẽ được sắp xếp để đến kiểm tra và theo dõi miễn phí tại các cơ sở y tế theo chỉ định của công ty. Công ty cũng tài trợ các gói bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ để chi trả cho các chi phí liên quan nếu mắc bệnh và có các phản ứng phụ sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các nhân viên.

Cơ chế xét nghiệm cho nhân viên làm việc trong ngành nguy cơ lây nhiễm cao

Bắt đầu từ giữa tháng 7, xét nghiệm thường xuyên bằng cách sử dụng các kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên ART sẽ trở thành bắt buộc cho tất cả nhân viên làm việc trong ngành có nguy cơ lây nhiễm cao tại Singapore như dịch vụ ăn uống, làm đẹp hay phòng tập thể thao mà khách hàng không đeo khẩu trang. Theo quy định ban hành, các nhân viên phải thực hiện xét nghiệm sau mỗi 14 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước