Singapore chi thêm 11 tỷ SGD chống dịch COVID-19

Nhóm phóng viên THVN tại Singapore-Thứ tư, ngày 17/02/2021 16:31 GMT+7

Máy bay chở lô vaccine Sinovac thứ 3 hạ cánh tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở ngoại ô thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 12/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Singapore sẽ chi thêm 11 tỷ đô la Singapore (tương đương khoảng 8,46 tỷ USD) để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn bởi đại dịch COVID-19.

Đây là một phần của kế hoạch ngân sách năm 2021 với tổng kinh phí lên đến 107 tỷ SGD vừa được Chính phủ Singapore công bố.

Theo Phó Thủ tướng Heng Swee Keat, khoản chi 11 tỷ SGD phòng chống COVID sẽ được lấy ra từ nguồn dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ ba mục tiêu chính.

Trước hết, 4,8 tỷ SGD hỗ trợ các hoạt động y tế cấp thiết hiện nay như xét nghiệm, tiêm vaccine và truy vết. Thứ hai, 5 tỷ SGD dành để hỗ trợ doanh nghiệp trả lương hoặc hỗ trợ người lao động mất việc làm. Và thứ ba 1,2 tỷ SGD nhằm hỗ trợ có định hướng cho những ngành nghề bị thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, như hàng không, vận tải taxi, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao, trong đó ngành hàng không được chú trọng đặc biệt.

Ông Heng Swee Keat - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore nói: "Cần phải mất thêm thời gian nữa thì ngành hàng không toàn cầu mới có thể phục hồi. Để duy trì năng lực cốt lõi và vị trí vững chắc mà Singapore đã gây dựng nhiều năm qua, chính phủ sẽ cung cấp khoản hỗ trợ có mục tiêu và tiếp tục giảm chi phí cho ngành hàng không. Điều này có nghĩa là chính phủ sẽ phải chi 870 triệu USD cho ngành hàng không trong năm nay".

Phó Thủ tướng Singapore nhấn mạnh với kế hoạch ngân sách lần này, Singapore chuyển hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân từ chống đỡ đại dịch sang hướng tái cơ cấu, đổi mới sáng tạo, trang bị kỹ năng tay nghề để sẵn sàng phục hồi mạnh mẽ, thích ứng với xu hướng phát triển mới của kinh tế toàn cầu sau đại dịch.

Singapore: Nhân viên y tế bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19 Singapore: Nhân viên y tế bị tiêm nhầm 5 liều vaccine COVID-19

VTV.vn - Một nhân viên y tế tại Singapore đã bị tiêm nhầm 5 liều vaccine của Pfizer-BioNTech. Theo Tổ chức Sức khỏe Cộng đồng Singapore, sự cố xảy ra là do lỗi con người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Indonesia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước