Singapore chống chọi với làn sóng COVID-19 thứ hai thế nào?

Hữu Hưng (Phóng viên THVN tại Singapore)-Thứ năm, ngày 13/05/2021 06:13 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã có kinh nghiệm ứng phó khá tốt với làn sóng thứ nhất, nhưng Singapore vẫn đang phải chống chọi với làn sóng thứ COVID-19 thứ hai.

Singapore liên tục xuất hiện các ca nhiễm cộng đồng từ hành khách nhập cảnh từ Ấn Độ dù đã qua 14 ngày cách ly âm tính, các nhà chức trách Singapore mới nhận ra rằng các quy chuẩn phòng dịch thông thường đã bị phá vỡ.

Ngay sau đó, Singapore quyết định kéo dài thời gian cách ly lên 21 ngày, cấm nhập cảnh và quá cảnh từ Ấn Độ và các nước Nam Á.

Các ổ dịch đã bùng phát liên tục từ cuối tháng 4, đến nay ghi nhận ít nhất 11 ổ dịch, trong đó lớn nhất là ổ tại bệnh viện Tan Tock Seng và tại sân bay Changi. Ngay lập tức, các ổ dịch được khoanh vùng, truy vết đồng thời cho xét nghiệm diện rộng để phát hiện các ca nhiễm mới. Hệ thống y tế được kích hoạt sẵn sàng cho bất kỳ ca nhiễm mới xuất hiện.

Singapore chống chọi với làn sóng COVID-19 thứ hai thế nào? - Ảnh 1.

Vào giữa tháng 4, Singapore đã dần nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: The Straits Times

Ông Gan Kim Yong - Bộ trưởng Y tế Singapore cho biết: "Bộ Y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện hoãn các cuộc phẫu thuật hoặc tiếp nhận bệnh nhân mà không phải khẩn cấp cũng như các cuộc hẹn khám chuyên gia cho tới khi có thông báo mới. Trong khả năng cho phép, các đơn vị triển khai khám bệnh từ xa và các biện pháp chăm sóc y tế thay thế khác cho đến khi tình hình ổn định". 

Singapore đã quyết định thắt chặt quy định giãn cách xã hội, lùi về giai đoạn 2 của tiến trình mở cửa cho đến cuối tháng 5. Các phòng khám y tế cơ sở tiếp tục là nơi chốt chặn, xét nghiệm ngay các trường hợp ho sốt. Giám sát truy vết được tăng cường, người dân buộc phải dùng thiết bị truy vết mới có thể được vào siêu thị, cửa hàng và nhiều địa điểm công cộng khác. Bên cạnh đó, Singapore tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine, coi đây là biện pháp quan trọng để đẩy lùi dịch COVID-19.

Singapore xuất hiện 2 ổ dịch có nguy cơ cao Singapore xuất hiện 2 ổ dịch có nguy cơ cao

VTV.vn - Singapore vừa phát hiện 2 ổ dịch mới, trong đó có một số ca lây nhiễm có lịch trình đi lại khá phức tạp khiến nguy cơ lây lan rộng rất cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Singapore

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước