Singapore dẫn đầu châu Á về chuyển đổi năng lượng

Hữu Hưng (Phóng viên THVN tại Singapore)-Thứ năm, ngày 22/04/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là báo cáo chỉ số chuyển đổi năng lượng năm 2021, do Diễn đàn Kinh tế thế giới thực hiện.

Trên phạm vi thế giới, quốc gia Đông Nam Á này cũng ghi nhận vị trí nổi bật, đứng thứ 21 trong tổng số 115 quốc gia được xếp hạng, thậm chí đứng trên cả một số nền kinh tế lớn như Mỹ và Canada.

Chỉ số chuyển đổi năng lượng - đánh giá các hoạt động hướng tới một hệ thống năng lượng toàn diện, bền vững, an toàn với chi phí vừa phải của một quốc gia. Chỉ số này cũng đánh giá mức độ sẵn sàng của của một quốc gia về chuyển đổi năng lượng và hiệu suất hiện tại của hệ thống năng lượng, dựa trên 3 yếu tố là tăng trưởng và phát triển kinh tế, môi trường bền vững, các chỉ số tiếp cận và an ninh năng lượng.

Singapore dẫn đầu châu Á về chuyển đổi năng lượng - Ảnh 1.

Singapore dẫn đầu châu Á về chuyển đổi năng lượng

Tại khu vực Đông Nam Á, nối tiếp sau Singapore trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, theo thứ tự là Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Các vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng đang là các nước phát triển và giàu có ở Bắc Âu, như Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch.

Những nước có nhu cầu năng lượng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, cũng đang chứng kiến những cải thiện mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo, mật độ khí CO2 nhìn chung vẫn không đổi kể từ năm 2010, chứng tỏ vẫn tồn tại sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng chứa carbon, phản ánh sức ì, sự trì trệ của các cơ sở hạ tầng năng lượng cũ.

Singapore trở thành nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định RCEP Singapore trở thành nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định RCEP

VTV.vn - Singapore vừa trở thành nước thành viên đầu tiên hoàn tất tiến trình phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Singapore

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước