Singapore đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới COVID-19

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 05/12/2022 11:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Singapore cần chuẩn bị đối mặt với làn sóng mới của dịch COVID-19, đặc biệt là khi có thêm nhiều người đi lại và các lễ hội diễn ra nhộn nhịp hơn vào dịp cuối năm.

Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung.

Tờ Straits Times dẫn lời Bộ trưởng Ong Ye Kung cho biết, trong năm nay, quốc gia Đông Nam Á này đã trải qua 3 làn sóng dịch COVID-19. Ông cảnh báo, trong trường hợp xảy ra làn sóng dịch mới, quy mô lây lan sẽ không giống như những đợt dịch trước.

Do đó, Bộ trưởng Ong Ye Kung cho rằng điều quan trọng là giám sát tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ngoài và theo dõi sát khả năng xuất hiện biến thể mới tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhanh trong mùa đông tại Bắc bán cầu.

Ngày 3/12, Singapore có thêm 1.052 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người mắc từ đầu dịch đến nay tại nước này lên hơn 2,17 triệu trường hợp.

Vào tháng 10, Singapore phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 do biến thể phụ XBB (còn được biết đến là BA.2.10) gây ra. Làn sóng mới này được dự báo sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 11 với bình quân 15.000 ca nhiễm mỗi ngày.

Singapore đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng từ sáng sớm để được tiêm vaccine COVID-19 tại một phòng khám ở Singapore, ngày 24/6/2021. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại họp báo vào ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung cho rằng, làn sóng lây nhiễm mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 11/2022, có khả năng là làn sóng ngắn và mạnh, và một phần không nhỏ sẽ là những ca tái nhiễm.

Giới chức Singapore không loại trừ khả năng sẽ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trở lại và/hoặc áp dụng một số biện pháp giãn cách xã hội khác.

Không chỉ châu Á, giới chức châu Âu đang đặc biệt quan ngại về nguy cơ làn sóng mới của dịch COVID-19 ở khu vực này trong mùa đông năm nay.

Trong tuần qua, biến thể phụ BQ.1.1 đã dần thay thế BA.5 trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Pháp với 70.000 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong ngày 30/11.

Tại Italy, số ca mắc COVID-19 phải nhập viện ở nước này đã tăng 19,5% trong tuần kết thúc vào ngày 29/11 vừa qua. Đây là tuần thứ hai liên tiếp số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện tại Italy tăng ở mức 2 con số, sau mức tăng 24% một tuần trước đó. Số bệnh nhân COVID-19 cần chăm sóc đặc biệt cũng tăng 9%.

Singapore trước làn sóng dịch mới do chủng phụ XBB, Ấn Độ phát hiện ca nhiễm Omicron BF.7 gây bệnh COVID-19 Singapore trước làn sóng dịch mới do chủng phụ XBB, Ấn Độ phát hiện ca nhiễm Omicron BF.7 gây bệnh COVID-19

VTV.vn - Đến sáng 17/10, thế giới có trên 629,89 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,57 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước