Singapore khuyến cáo người chưa tiêm vaccine nên ở nhà, Lào gia hạn lệnh phong tỏa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/07/2021 19:06 GMT+7

Cụ ông đeo khẩu trang, ngồi một mình trên băng ghế, đảm bảo giãn cách - Ảnh: Channel News Asia

VTV.vn - Bộ Y tế Singapore khuyến cáo những người chưa tiêm vaccine, đặc biệt người cao tuổi, nên ở trong nhà nhiều nhất có thể trong vài tuần tới.

Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ lây nhiễm cộng đồng liên quan đến các chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn gốc.

Chỉ riêng trong ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận 88 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất tính theo ngày kể từ tháng 8 năm ngoái, với các cụm lây nhiễm tăng liên quan tới quán bar karaoke và một cảng cá.

Để phòng ngừa, nhà chức trách Singapore hôm qua đã quyết định đóng các cửa hàng bán cá tươi và hải sản tại tất cả các khu chợ, đồng thời xét nghiệm COVID-19 cho các chủ quầy.

Lào gia hạn lệnh phong tỏa

Nhằm ngăn ngừa và kiểm soát dịch COVID-19, Lào hôm nay đã tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa. Lệnh này sẽ có hiệu lực đến ít nhất là ngày 3/8.

Chính phủ Lào tiếp tục chỉ thị đóng cửa các hàng ăn uống, karaoke, địa điểm giải trí, rạp chiếu phim, phòng chơi bi-a, tiệm massage, quán cà phê Internet và mọi cửa hàng game trên cả nước.

Singapore khuyến cáo người chưa tiêm vaccine nên ở nhà, Lào gia hạn lệnh phong tỏa - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế chuẩn bị vaccine trước khi tiêm cho người dân tại 1 điểm tiêm ở thủ đô Vientiane. Ảnh: TTXVN

Tất cả các nhà máy hoạt động trong khu vực đỏ tiếp tục bị đóng cửa, trừ những nhà máy mà nhân viên đã được tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19 và có ký túc xá trong khuôn viên.

Việc ra vào các khu vực đỏ tiếp tục bị cấm, trừ những người được phép. Chính phủ Lào cũng cho phép các nhà hàng, quán cà phê, các khu du lịch tại các tỉnh không có lây nhiễm trong cộng đồng tiếp tục cung cấp dịch vụ ăn uống, nhưng phải giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét.

Hàn Quốc tiêm phòng cho học sinh thi đại học

Hàn Quốc đã bắt đầu tiêm phòng cho các học sinh trung học. Đợt tiêm này nhằm bảo đảm an toàn cho kỳ thi tuyển sinh Đại học sẽ diễn ra vào tháng 11.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, khoảng 650 nghìn học sinh trung học và giáo viên sẽ được tiêm vaccine Pfizer. Chiến dịch này sẽ được hoàn tất trong hai tuần tới.

Hàn Quốc hôm qua ghi nhận hơn 1.200 trường hợp mắc COVID-19. Hiện có khoảng 31% trong tổng số 52 triệu dân nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Lào Cai phát hiện lái xe và phụ xe container dương tính với SARS-CoV-2 Lào Cai phát hiện lái xe và phụ xe container dương tính với SARS-CoV-2

VTV.vn - Tối 18/7, Sở Y tế Lào Cai có thông cáo báo chí về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Singapore

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước