Singapore kiểm tra nồng độ cồn đối với phi công

Hữu Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại Singapore)-Thứ bảy, ngày 30/03/2019 11:44 GMT+7

VTV.vn - Việc kiểm tra ngẫu nhiên nồng độ cồn đối với phi công là một trong nhiều nỗ lực của Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore nhằm thắt chặt sử dụng rượu bia đối với phi công.

Quyết định mới này ra đời 6 tháng sau khi Hãng hàng không quốc gia Singapore buộc phải hủy một chuyến bay từ Melbourne đến Wellington sau khi một phi công đã không qua được cuộc kiểm tra nồng độ cồn.

Theo quy định mới, phi công bị phát hiện có nồng độ cồn vượt quá 20 miligram/210 lít khí thở sẽ không được phép bay. Nếu phi công bị phát hiện lái máy bay trong tình trạng có rượu bia sẽ bị phạt tới 50.000 SGD và bị tù tới 2 năm cho lần vi phạm đầu tiên. Nếu tái phạm sẽ bị phạt tới 100.000 SGD và bị tù tới 6 năm.

Riêng với các hãng hàng không thuộc Singapore quản lý sẽ buộc phải thắt chặt hơn việc cấm rượu bia với phi công như các hãng hàng không thuộc Singapore Airlines và Jetstar Asia hiện yêu cầu phi công không được uống rượu bia 10 tiếng trước chuyến bay.

Singapore cấm máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trong không phận Singapore cấm máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trong không phận

VTV.vn - Ngày 12/3, Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore đã ra thông báo tạm thời cấm sử dụng máy bay Boeing 737 Max trong không phận nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước