Quốc hội Iran thông qua dự luật chống tài trợ khủng bố

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/10/2018 08:18 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội ở Tehran ngày 7/10. (Ảnh: Presstv)

VTV.vn - Đây là động thái quan trọng nhằm giúp Iran đối phó với sự cô lập tài chính quốc tế, trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nước này.

Dự luật chống tài trợ khủng bố là 1 trong 4 đề xuất của Chính phủ Iran nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế - cơ quan có trụ sở tại Paris, Pháp. 

Việc có tên trong danh sách đen của cơ quan này đã khiến Iran gặp khó khăn trong tiếp cận tài chính toàn cầu.

Dự luật chống tài trợ khủng bố vẫn cần có sự thông qua của Hội đồng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Việc thông qua dự luật sẽ đưa Iran tham gia Hiệp ước chống tài trợ khủng bố của Liên Hợp Quốc.

Mỹ chấm dứt Hiệp ước hữu nghị với Iran Mỹ chấm dứt Hiệp ước hữu nghị với Iran

VTV.vn - Ngày 3/10, Ngoại trưởng Mỹ đã cáo buộc Iran là nguồn gốc của mối đe dọa đối với các phái đoàn của Mỹ tại Iraq và cho biết, Mỹ đang chấm dứt Hiệp ước hữu nghị với Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước