Singapore phát triển thành công nhà ở xã hội

Trần Khiên (PV Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 23/09/2019 12:07 GMT+7

VTV.vn - Singapore luôn được biết đến là một nơi vô cùng đắt đỏ, thế nhưng người dân ở đảo quốc sư tử này lại không phải đối mặt với những khó khăn về nhà ở.

Chính phủ Singapore đã thực hiện chính sách một cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về nhà ở xã hội thông qua việc thành lập Ủy ban phát triển nhà ở (HDB) để phân bổ và quy hoạch nguồn lực hiệu quả hơn. Việc này không những bảo đảm nguyên liệu, quỹ đất và nguồn nhân lực cho các công trình xây dựng quy mô lớn, mà còn bảo đảm tiết kiệm chi phí cao nhất. Nhờ có sự định hướng, hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ về lĩnh vực tài chính và pháp lý đã giúp chương trình nhà ở xã hội đi đúng lộ trình và đến được với người dân có nhu cầu thực sự.

Giáo sư Widodo, Trường Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Quốc gia Singapore cho biết: "Khác với nhiều quốc gia khác, người dân chỉ có thể thuê nhà ở xã hội thì ở đây, người dân có quyền sở hữu và có thể bán nhà theo giá thị trường khi đã ở đó trong khoảng thời gian theo quy định. Người dân dễ dàng sở hữu được nhà ở xã hội bởi có sự hỗ trợ từ chính phủ, cũng như họ sẽ được phép trả dần tiền nhà thông qua việc trừ dần từ Quỹ phòng xa Trung ương của mỗi cá nhân do họ đóng góp hàng tháng".

Singapore phát triển thành công nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Ngoài ra, Singapore đã cho triển khai Chương trình thiết kế, xây dựng và bán nên có các kiểu căn hộ nhà ở xã hội rất phong phú từ 1 - 5 phòng để có thể đáp ứng nhu cầu ở đa dạng của người dân từ người độc thân cho tới các hộ gia đình lớn (3 thế hệ). Toàn bộ các khu nhà ở xã hội đều phải bảo đảm các dịch vụ cần thiết về y tế, giáo dục, rèn luyện sức khỏe, mua sắm, giao thông công cộng cho người dân sống ở trong khu vực đó.

"Các khu nhà ở xã hội ở Singapore được thiết kế để tạo thuận lợi nhất cho người dân. Ngoài các tiện ích cần thiết, các không gian chung cũng được tạo ra để giúp cho người dân kết nối với nhau hơn, hòa đồng hơn góp phần giúp xã hội Singapore trở nên hài hòa và đoàn kết", Giáo sư Widodo cho biết thêm.

Singapore phát triển thành công nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Với tầm nhìn xa và có quy hoạch rất tốt trong việc xây dựng các khu nhà ở xã hội, Singapore đã giải quyết tốt vấn đề nhà ở của người dân và phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời, giữ được quỹ đất cho tương lai cũng như phục vụ cho các mục đích khác. Nhờ sự can thiệp của Chính phủ Singapore trong chính sách nhà ở, nên có đến 90% dân số Singapore sống trong nhà ở xã hội.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhấn mạnh, Chính phủ Singapore vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ một cách tối ưu nhất để có thể đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho mọi người dân Singapore trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước