Singapore tăng tuổi nghỉ hưu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/03/2019 09:20 GMT+7

Nguồn ảnh: Moneycontrol.

VTV.vn - Singapore - quốc gia có tỷ lệ già hóa nhanh thứ hai thế giới - đã đi đến thống nhất với các công đoàn lao động là sẽ tăng độ tuổi nghỉ hưu.

Hiện, độ tuổi nghỉ hưu chính thức là 62, tuy nhiên, mọi công ty đều phải có một điều khoản là cho phép người lao động được lựa chọn tiếp tục làm việc cho tới 67 tuổi. 

Cả hai mốc nghỉ hưu nói trên đều sẽ được tăng trong tương lai gần, theo Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore. Do tình trạng già hóa dân số, Singapore hiện đang phụ thuộc vào các lao động cao tuổi hơn bao giờ hết.

Vì sao người già Singapore không muốn nghỉ hưu? Vì sao người già Singapore không muốn nghỉ hưu?

VTV.vn - Nhiều người già ở Singapore muốn làm việc để năng động hơn và có thêm thu nhập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước