Hiệp hội Ngôn ngữ Hiện đại (MLA) của Mỹ cho biết trong một báo cáo được công bố hôm 114/11, việc đăng ký các khóa học ngôn ngữ không phải tiếng Anh tại các trường cao đẳng và đại học tại Mỹ đã giảm gần 17% trong giai đoạn 2016 - 2021, dẫn đầu là sự sụt giảm trong các khóa học tiếng Đức và tiếng Pháp. Theo đó, số lượng đăng ký tham gia các khóa học ngoại ngữ không phải là tiếng Anh vào khoảng 1,18 triệu lượt, mức thấp nhất kể từ năm 1998.
Việc học ngoại ngữ đã suy giảm tại các cơ sở giáo dục ở Mỹ kể từ khi số lượng tuyển sinh đạt đỉnh gần 1,7 triệu vào năm 2009, giảm gần 30% khi các trường đại học ở Mỹ tập trung nhiều hơn vào những chương trình khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Đồng thời, nhiều trường học đã cắt giảm các chương trình không phải STEM.
"Chúng ta không thể hạ thấp giá trị của việc nghiên cứu ngôn ngữ", Giám đốc điều hành MLA Paula Krebs nói. "Thế giới ngày càng được kết nối với nhau và nhu cầu học các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh thậm chí ngày càng quan trọng hơn".
Số lượng chương trình ngoại ngữ cấp đại học ở Mỹ giảm 8,2% trong giai đoạn 2016 - 2021, với gần 1.000 khóa học bị xoá bỏ. Các khóa học dạy tiếng Đức, Pháp và Trung Quốc nằm trong số những chương trình bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tỷ lệ đăng ký các lớp học tiếng Đức đã giảm gần 34% trong khoảng thời gian 5 năm, trong khi các khóa học tiếng Pháp giảm 23%. Các lớp học tiếng Tây Ban Nha có số học sinh ít hơn 18% nhưng vẫn là ngoại ngữ hàng đầu về số lượng tuyển sinh.
Các trường hợp ngoại lệ đối với xu hướng giảm nói trên bao gồm tiếng Hàn, Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ (ASL, ngôn ngữ của cộng đồng người khiếm thính tại Mỹ và hầu hết tại Canada nói tiếng Anh) và tiếng Do Thái trong Kinh thánh. MLA cho rằng tỷ lệ đăng ký các khóa học tiếng Hàn tăng 38% là do văn hóa đại chúng hơn là theo đuổi học thuật thuần túy. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi người hâm mộ K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc.
Trên thực tế, tiếng Hàn đã thay thế tiếng Nga trở thành một trong 10 ngoại ngữ hàng đầu được học tại các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ. Số lượng đăng ký các khóa học tiếng Nga giảm gần 14%, xuống còn 11.433 lượt. Sự không quan tâm ngày càng tăng rõ ràng là tương đồng, khi doanh số bán sách giáo khoa tiếng Anh ở Nga được cho là đã giảm 33% trong sáu tháng đầu năm nay.
Bình luận (0)