Số ca mắc COVID-19 có triệu chứng hàng ngày ở Trung Quốc tăng gấp gần 2 lần

Quỳnh Chi (Theo South China Morning Post)-Thứ năm, ngày 10/03/2022 17:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Trung Quốc đã ghi nhận thêm 402 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vào ngày 9/3, tăng gấp gần 2 lần số ca mắc mới của ngày trước đó.

Trong số các ca nhiễm COVID-19 mới có triệu chứng trong cộng đồng ở Trung Quốc, 165 trường hợp được báo cáo ở tỉnh Cát Lâm, đánh dấu số người mắc mới hàng ngày cao nhất tại tỉnh phía Đông Bắc này kể từ khi Trung Quốc ghi nhận đợt bùng phát dịch trên toàn quốc đầu tiên vào đầu năm 2020.

Trong khi đó, số trường hợp mắc mới không có triệu chứng lây truyền trong nước, mà Trung Quốc đại lục không phân loại là đã được xác nhận, là 435 ca, gần bằng mức cao nhất trong hai năm qua.

Tuy nhiên, tổng số ca mắc COVID-19 của Trung Quốc được coi là thấp so với các quốc gia khác trên toàn cầu. Quốc gia này vẫn bám trụ chương trình "Zero COVID", trong đó chính quyền các địa phương cố gắng xác định và cách ly mọi trường hợp mắc bệnh và những người tiếp xúc gần một cách nhanh chóng, đồng thời áp đặt các biện pháp hạn chế với mức độ khác nhau để cắt giảm nguồn lây nhiễm.

Số ca mắc COVID-19 có triệu chứng hàng ngày ở Trung Quốc tăng gấp gần 2 lần - Ảnh 1.

Ngày 10/3, Trung Quốc ghi nhận 528 ca mắc COVID-19 mới. (Ảnh: AP)

Thành phố Cát Lâm, nơi đã phát hiện một chủng phụ của biến thể Omicron, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát mới nhất ở tỉnh Cát Lâm. Hoạt động kinh doanh tại các khu vực đô thị của thành phố đã bị đóng cửa trong một tuần, ngoại trừ các cửa hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và những doanh nghiệp yêu cầu sản xuất liên tục.

Theoquy định của chính quyền thành phố, người dân không được phép ra khỏi nhà, ngoại trừ do các lý do y tế hoặc khẩn cấp khác. Một người trong mỗi hộ gia đình được phép ra ngoài hàng ngày để mua sắm nhu yếu phẩm.

Tính đến ngày 9/3, Trung Quốc đã báo cáo tổng cộng 112.385 trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng đã được xác nhận, bao gồm cả những ca nhiễm trong nước và người nhập cảnh từ bên ngoài đại lục.

Số người tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc vẫn duy trì ở mức 4.636 bệnh nhân, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm 10/3.

Ngày 10/3, Trung Quốc ghi nhận 528 ca mắc COVID-19 mới, theo trang web thống kê toàn cầu Our World in Data.

Malaysia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ đầu dịch, Trung Quốc đại lục có 329 người nhiễm mới Malaysia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ đầu dịch, Trung Quốc đại lục có 329 người nhiễm mới

VTV.vn - Đến sáng 7/3, thế giới có trên 446,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,018 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước