Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, thủ đô Italy áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 03/10/2020 06:25 GMT+7

Việc đeo khẩu trang khi ra ngoài là bắt buộc ở Rome, Italy. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Đeo khẩu trang nơi công cộng đã trở thành quy định bắt buộc tại thủ đô Rome của Italy và vùng phụ cận.

Chính quyền Rome đã đưa ra quyết định trên vào ngày 2/10 trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại đây tăng mạnh trong những ngày qua. Theo đó, người dân tại Rome và vùng phụ cận Lazio phải đeo khẩu trang toàn thời gian sau khi ra khỏi nhà.

Italy đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 1/10, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Trong đó, vùng Lazio có khoảng 265 trường hợp mắc bệnh và số ca nhiễm mới ngày càng tăng cao tại đây.

Một số khu vực khác của Italy, bao gồm cả vùng Campania, cũng đã đưa ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài. Trước đây, việc đeo khẩu trang chỉ bắt buộc ở những không gian công cộng khép kín như cửa hàng và rạp chiếu phim.

Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, thủ đô Italy áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Người dân tại Rome và vùng phụ cận Lazio phải đeo khẩu trang sau khi ra khỏi nhà. (Ảnh: Reuters)

Giám đốc y tế của vùng Lazio, ông Alessio D’Amato, cho biết: "Hầu hết các trường hợp nhiễm mới là do không chấp hành những quy định về giãn cách xã hội và sử dụng khẩu trang".

Italy là quốc gia đầu tiên ở châu Âu bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và có số người tử vong vì đại dịch này cao thứ 2 ở châu Âu sau Anh với gần 36.000 người thiệt mạng kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 2. Nhờ lệnh đóng cửa nghiêm ngặt nhất trên thế giới, Chính phủ Italy đã kiểm soát được dịch bệnh lây lan trong mùa hè vừa qua. Đến nay, đã có hơn 319.900 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã loại trừ khả năng tái áp đặt lệnh đóng cửa toàn quốc. Tuy nhiên, giới chức Italy cho biết, các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn có thể được áp dụng trong thời gian tới tại một số khu vực nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh cục bộ.

Hành khách không đeo khẩu trang, máy bay của hãng hàng không Peach phải hạ cánh khẩn cấp Hành khách không đeo khẩu trang, máy bay của hãng hàng không Peach phải hạ cánh khẩn cấp Hàn Quốc phạt nặng người không đeo khẩu trang trên tàu điện ngầm Hàn Quốc phạt nặng người không đeo khẩu trang trên tàu điện ngầm WHO phát động chiến dịch khuyến khích đeo khẩu trang chống dịch COVID-19 WHO phát động chiến dịch khuyến khích đeo khẩu trang chống dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước