Số ca mắc COVID-19 tăng phi mã, bệnh viện ở Hong Kong (Trung Quốc) bị quá tải nghiêm trọng

Chuyển động 24h/TTXVN-Thứ sáu, ngày 18/02/2022 12:24 GMT+7

Bệnh nhân la liệt trong phòng cấp cứu tại bệnh viện Queen Elizabeth, Hong Kong. (Ảnh: SCMP)

VTV.vn - Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, số ca mắc biến thể Omicron tăng nhanh chưa từng thấy, khiến các cơ sở y tế của đặc khu này bị quá tải.

Số ca mắc mới COVID-19Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng vọt, lên trung bình hơn 800 ca mỗi ngày, gấp 8 lần so với 2 tuần trước đây.

Tại nhiều bệnh viện, hàng dài bệnh nhân xếp hàng cả ngày lẫn đêm. Nhiệt độ vào buổi đêm tại Hong Kong những ngày này có thể xuống tới 7°C, việc nằm ngoài trời trong thời tiết giá rét sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, tình trạng quá tải bệnh viện khiến ngành y tế thành phố gặp rất nhiều khó khăn.

Hong Kong vẫn đang tuân thủ chiến lược "Zero-COVID" của Chính phủ Trung Quốc, với các biện pháp như xét nghiệm hàng loạt và trên diện rộng, cũng như giãn cách xã hội kéo dài kể từ đầu dịch đến nay. Các nhân viên y tế Trung Quốc đại lục đã được đưa đến Hong Kong vào ngày 17/2 để hỗ trợ việc xét nghiệm khoảng 1 triệu người dân mỗi ngày.

Bác sĩ Sara Ho, hệ thống bệnh viện tại Hong Kong, Trung Quốc, cho biết: "Như các bạn đã biết, tình hình hiện tại là rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã phân chia các khu vực khác nhau trong và ngoài viện để chia nhóm bệnh nhân mắc COVID-19 và các bệnh nhân khác đang điều trị trong viện. Chúng tôi tin tưởng với nguồn lực được bổ sung, Hong Kong sẽ vượt qua được cơn sóng dịch này".

Số ca mắc COVID-19 tăng phi mã, bệnh viện ở Hong Kong (Trung Quốc) bị quá tải nghiêm trọng - Ảnh 1.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng phi mã trong những ngày qua. (Ảnh: SCMP)

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 17/2 đã thừa nhận, tình hình dịch bệnh ở thành phố này đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đồng thời hy vọng người dân bình tĩnh và giữ vững niềm tin.

Bà Lâm cho biết, chính quyền đặc khu đang làm mọi cách để tăng cường năng lực xét nghiệm, cách ly, điều trị và tỷ lệ tiêm chủng.

Hong Kong đã thông báo 6.116 ca mắc mới COVID-19 vào ngày 17/2. Kể từ tháng 1 đến nay, thành phố này đã ghi nhận tổng cộng 16.600 ca mắc mới COVID-19, vượt quá tổng số ca bệnh trong 2 năm qua và thêm 24 người tử vong do virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân COVID-19 chưa được đưa đến bệnh viện hoặc phải nằm ngoài trời trong thời tiết giá lạnh do hệ thống y tế đã quá tải.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ luân chuyển giường bệnh, từ ngày 17/2, các bệnh nhân COVID-19 có thể được xuất viện khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-COV-2 sau 7 ngày kể từ khi được chẩn đoán, tiếp tục cách ly tại nhà và làm xét nghiệm sau đó 7 ngày. Bệnh nhân tại các cơ sở cách ly cộng đồng có thể về nhà khi có kết quả âm tính sau 7 ngày kể từ khi được chẩn đoán và phải làm xét nghiệm sau 14 ngày. Đối với những bệnh nhân đang chờ được đưa đi cách ly, nếu sau 14 ngày có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được coi là không còn nguy cơ lây nhiễm và có thể được tự do đi lại.

Số ca mắc/ngày ở Hong Kong (Trung Quốc) tăng 13 lần trong hai tuần, nhiều nước tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư Số ca mắc/ngày ở Hong Kong (Trung Quốc) tăng 13 lần trong hai tuần, nhiều nước tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư

VTV.vn - Đến sáng 15/2, thế giới có trên 413,33 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,83 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước