Số ca mắc mới COVID-19 giảm, Hàn Quốc dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ sáu, ngày 15/04/2022 14:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 15/4, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ dỡ bỏ gần như tất cả các biện pháp giãn cách phòng dịch COVID-19 do số ca nhiễm COVID-19 đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, quy định bắt buộc đeo khẩu trang cả trong nhà và ngoài trời vẫn được duy trì.

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, người dân nước này sẽ phải đeo khẩu trang tại khu vực công cộng trong nhà "trong một thời gian dài". Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét lại sau 2 tuần triển khai quy định mới, và người dân có thể sẽ không phải đeo khẩu trang bắt buộc nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm.

"Lệnh giới hạn giờ kinh doanh của các nhà hàng, quán cà phê đến 24h, tụ tập riêng tư tối đa 10 người sẽ được dỡ bỏ bắt đầu từ ngày 18/4", Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum tuyên bố.

Quyết định dỡ bỏ hầu hết các hạn chế này đánh dấu sự kết thúc hai năm giãn cách phòng dịch nghiêm ngặt, vốn gây sức ép lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và cho thấy, Hàn Quốc đang trở lại cuộc sống bình thường.

Việc hạn chế ăn uống bên trong các cơ sở như rạp chiếu phim, phòng biểu diễn cũng sẽ được dỡ bỏ từ ngày 25/4.

Số ca mắc mới COVID-19 giảm, Hàn Quốc dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch - Ảnh 1.

Người dân tại Hàn Quốc vẫn phải đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng trong nhà. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, quy định yêu cầu công chúng đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng trong nhà là "không thể tránh khỏi trong một thời gian dài phía trước" để ngăn chặn một đợt bùng phát khác, Thủ tướng Hàn Quốc nói thêm.

Nhiều bằng chứng cho thấy, nguy cơ lây truyền bệnh ở khu vực ngoài trời là cực kỳ thấp. Và nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đã tuyên bố không cần đeo khẩu trang ở ngoài trời đối với những người đã tiêm phòng.

Động thái này diễn ra sau khi Hàn Quốc vượt qua đỉnh đợt bùng phát dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra, trong đó số ca mắc mới hàng ngày giảm xuống dưới 100.000 trường hợp vào tuần trước từ mức cao nhất trên 620.000 người vào giữa tháng 3.

Hơn 86% trong tổng dân số 51 triệu người ở Hàn Quốc đã được tiêm phòng đầy đủ, phần lớn đã được tiêm mũi nhắc lại.

Hàn Quốc đang triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Khoảng 20.000 người ở Hàn Quốc đã tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%, một trong những tỷ lệ thấp nhất thế giới.

New Zealand lần đầu tiên mở cửa trở lại biên giới, Hàn Quốc dỡ bỏ khuyến cáo đặc biệt về đi lại New Zealand lần đầu tiên mở cửa trở lại biên giới, Hàn Quốc dỡ bỏ khuyến cáo đặc biệt về đi lại Hàn Quốc triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường thứ hai cho người trên 60 tuổi Hàn Quốc triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường thứ hai cho người trên 60 tuổi Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm biến thể tái tổ hợp gene XL đầu tiên Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm biến thể tái tổ hợp gene XL đầu tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước