Số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc cao nhất trong 2 năm

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 13/03/2022 16:28 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 1.800 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước tình trạng số ca nhiễm bùng phát mạnh ở phần nhiều các địa phương, nhất là sự lan rộng của biến thể Omicron, Trung Quốc lại siết chặt các biện pháp đối phó.

24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt lên 1.807 ca nội địa tại 19/31 tỉnh thành. Ngay lập tức thành phố Thượng Hải 25 triệu dân xét nghiệm đại trà nhiều khu vực, khuyến cáo người dân không ra khỏi địa bàn nếu không cần thiết. Hơn 100 công viên đóng cửa, nhiều điểm vui chơi khu vực trung tâm thành phố giảm công suất phục vụ, bắt buộc người vào phải trình mã quét sức khỏe, mã hành trình không qua vùng dịch, kết quả xét nghiệm âm tính. Các lớp học từ mẫu giáo đến Trung học cơ sở chuyển sang học online.

Thành phố Bắc Kinh khuyến cáo người dân vào thành phố nên xét nghiệm, hạn chế tụ tập trên 7 người, ai từ nơi khác đến được khuyến cáo ở nhà 7 ngày. Tại tỉnh Cát Lâm, nơi dịch nặng nề nhất, thành phố Trường Xuân 9 triệu dân bị phong tỏa, cách chức Thị trưởng thành phố Cát Lâm.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc cao nhất trong 2 năm - Ảnh 1.

Cơ quan Y tế Trung Quốc vừa cho phép người dân mua kít tự xét nghiệm COVID

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan chỉ đạo các địa phương có dịch triển khai biện pháp mạnh nhất như đẩy mạnh xét nghiệm đại trà, sàng lọc dịch tễ, nhất là khu vực cảng biển, cảng hàng không, khép kín ổ dịch, nhanh chóng khống chế dịch lây lan.

Trong một động thái mới, Cơ quan Y tế nước này vừa cho phép người dân mua kít tự xét nghiệm COVID tại các nhà thuốc, trên các trang thương mại trực tuyến (lâu nay việc xét nghiệm chỉ có cơ quan y tế thực hiện). Trung Quốc vừa phê duyệt 5 loại kit xét nghiệm kháng nguyên do các công ty nội địa sản xuất và cam kết giá bán thấp nhất.

Các nhà quan sát nhận định, lần đầu tiên cho phép người dân tự làm xét nghiệm có thể là một bước đi mới trong thay đổi chiến lược chống dịch của Trung Quốc khi mà thế giới thay đổi cách chống dịch và số ca Omicron lan rộng tại nước này. Còn hiện nay, Trung Quốc vẫn chưa có những tuyên bố mới về chiến lược Zero Covid mặc dù hơn 85% dân số nước này đã tiêm đủ 2 liều vaccine.

Số ca mắc COVID-19/ngày tại Nga tăng lên mức kỷ lục mới, Trung Quốc ghi nhận 9 ca nhiễm cộng đồng mới Số ca mắc COVID-19/ngày tại Nga tăng lên mức kỷ lục mới, Trung Quốc ghi nhận 9 ca nhiễm cộng đồng mới

VTV.vn - Đến sáng 6/2, thế giới có trên 393 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,74 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước