Số ca mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục, Hà Lan cân nhắc áp đặt lệnh phong tỏa một phần

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ sáu, ngày 12/11/2021 06:10 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các chuyên gia về đại dịch ở Hà Lan đã khuyến nghị áp đặt lệnh phong tỏa một phần đầu tiên tại khu vực Tây Âu kể từ mùa hè nhằm ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát.

Nội các của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định trong ngày 12/11 về các biện pháp hạn chế mới theo khuyến nghị của Ban chuyên gia cố vấn chống dịch, Đài truyền hình NOS đưa tin.

Một số biện pháp đang được cân nhắc bao gồm hủy các sự kiện, đóng cửa rạp hát và rạp chiếu phim, rút ngắn thời gian mở cửa của quán cà phê và nhà hàng. Tuy nhiên, các trường học sẽ vẫn mở cửa. Sau khi lệnh phong tỏa một phần có hiệu lực khoảng 2 tuần, việc tới các địa điểm công cộng sẽ chỉ áp dụng cho những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã bình phục sau khi mắc COVID-19.

Nhiều quốc gia phát triển cho biết không cần thiết phải áp đặt thêm lệnh đóng cửa do có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao, ngay cả khi số ca lây nhiễm tăng đột biến lên mức kỷ lục. Các quốc gia như Anh đang dựa vào việc triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường để tăng khả năng miễn dịch và tránh quá tải các hệ thống chăm sóc sức khỏe trong mùa đông.

Cho đến nay, Hà Lan mới chỉ cung cấp mũi tiêm nhắc lại cho nhóm người có hệ miễn dịch kém. Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng ở người trưởng thành tại Hà Lan đạt gần 85%, một số bệnh viện ở nước này đã buộc phải thu hẹp quy mô chăm sóc thông thường để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Nước này sẽ bắt đầu tiêm mũi bổ sung cho người từ 80 tuổi trở lên vào tháng 12 tới, sau đó sẽ đến người trên 60 tuổi.

Số ca mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục, Hà Lan cân nhắc áp đặt lệnh phong tỏa một phần - Ảnh 1.

Phần lớn bệnh nhân nhập viện điều trị COVID-19 tại Hà Lan chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi. (Ảnh: Getty)

Dữ liệu do Viện Y tế Hà Lan (RIVM) cung cấp cho thấy, vào tháng 10, bệnh nhân COVID-19 chưa được tiêm chủng tại các bệnh viện ở Hà Lan có độ tuổi trung bình là 59 so với tuổi 77 ở những bệnh nhân đã được tiêm chủng, .

Khoảng 56% bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại Hà Lan chưa tiêm chủng hoặc mới tiêm một mũi. 70% số bệnh nhân COVID-19 được điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm chủng một phần.

Tuần trước, Thủ tướng Rutte đã yêu cầu tái áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, hai tháng sau khi nước này dỡ bỏ những quy định giãn cách xã hội. Những biện pháp hạn chế gồm bắt buộc đeo khẩu trang trong cửa hàng và sử dụng rộng rãi hơn Thẻ COVID-19 để chứng minh về việc đã tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, qua đó có thể vào một số địa điểm nhất định.

Tuy nhiên, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tiếp tục tăng lên ở nước này. Theo báo cáo của RIVM vào ngày 9/11, số ca mắc bệnh hàng tuần đã tăng 45%, lên 76.790 người, với tỷ lệ trên 400 trường hợp mắc/100.000 dân.

Cùng ngày 9/11, nhiều bệnh viện ở tỉnh Limburg, miền Nam Hà Lan đã kêu gọi Chính phủ nước này thực hiện các biện pháp hạn chế tăng cường để ngăn chặn số người lây nhiễm bệnh tăng cao, nói rằng họ không còn giường bệnh và nhân viên y tế để điều trị thêm bệnh nhân COVID-19.

Năm bệnh viện ở tỉnh Limburg cho biết trong một bức thư gửi đến chính quyền của Thủ tướng Rutte: "Chúng tôi đang phải đối mặt với thảm họa chăm sóc sức khỏe và toàn bộ hệ thống đang trở nên bị tắc nghẽn".

Số ca mắc COVID-19 tăng đột biến, Hà Lan yêu cầu đeo khẩu trang và tái áp đặt các hạn chế Số ca mắc COVID-19 tăng đột biến, Hà Lan yêu cầu đeo khẩu trang và tái áp đặt các hạn chế

VTV.vn - Chính phủ Hà Lan thông báo tái áp đặt một số hạn chế chống dịch COVID-19, bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại nước này tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước