Số ca mắc mới COVID-19 tăng trở lại, Ấn Độ khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ năm, ngày 21/04/2022 06:00 GMT+7

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Tính đến sáng 21/4, thế giới ghi nhận 506,29 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6,22 triệu trường hợp tử vong.

Tại Lào, Bộ Y tế cảnh báo những người từng nhiễm biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 2 đến 3 lần so với những biến thể khác. Theo Bộ Y tế Lào, mặc dù trong tháng đầu tiên sau khi mắc và khỏi bệnh COVID-19 ít có nguy cơ bị tái nhiễm, nhưng nếu người đó bị nhiễm biến thể Omicron, nguy cơ tái nhiễm cao hơn. Lý do là vì người từng nhiễm biến thể phụ BA.1 của Omicron vẫn có thể nhiễm thêm biến thể phụ BA.2. Bộ Y tế Lào khuyến nghị người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19 và tiêm phòng đầy đủ, bao gồm cả mũi tăng cường. Lào ghi nhận 1.082 ca mắc mới COVID-19 và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 202.542và 730 ca.

Tại Trung Quốc, tâm dịch Thượng Hải tiếp tục nới lỏng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài nhiều tuần qua. Từ ngày 18/4, khoảng 12 triệu người ở một số khu vực đã được phép ra khỏi nhà, trong khi nhiều khu vực khác vẫn áp đặt quy định hạn chế. Tuần trước, Chính phủ Trung Quốc công bố 666 công ty được ưu tiên mở cửa trở lại cũng như duy trì hoạt động tại Thượng Hải. Giới chức y tế Thượng Hải ngày 20/4 cho biết, đã cắt đứt được chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, tình hình dịch tại thành phố có xu hướng giảm trong những ngày gần đây.

Trong ngày 19/4, Thượng Hải ghi nhận 16.407 ca mắc không triệu chứng, giảm so với 17.332 ca một ngày trước đó. Số ca mắc có triệu chứng cũng giảm từ 3.084 ca xuống 2.494 ca. Thành phố này cũng mới ghi nhận thêm 7 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trong làn sóng dịch mới nhất lên 17. Tính chung cả Trung Quốc đại lục, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 19/4 đã ghi nhận 2.753 ca mắc có triệu chứng và 17.066 ca mắc không triệu chứng. Cùng ngày, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) Chen Shih-chung cho biết số ca mắc hàng ngày ở vùng lãnh thổ này có thể lên tới 10.000 ca vào cuối tháng, do vậy người dân cần thận trọng và tiếp tục phải đeo khẩu trang.

Số ca mắc mới COVID-19 tăng trở lại, Ấn Độ khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 6/4. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hàn Quốc thông báo ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm các dòng phụ XE và XM của biến thể Omicron, trong đó có 2 ca nhiễm XE và một ca nhiễm XM. Nước này cũng ghi nhận 111.319 ca mắc mới, trong đó có 17 ca nhập cảnh, đưa tổng số ca mắc lên 16.583.220 ca. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca mắc mới theo ngày tại Hàn Quốc ở dưới ngưỡng 200.000 ca. Trong khi đó, số ca tử vong ở Hàn Quốc trong 24 giờ qua là 166 ca, đưa tổng số ca tử vong vì bệnh này lên 21.520 ca. Tỷ lệ tử vong hiện ở mức 0,13%. Tính đến ngày 19/4, Hàn Quốc đã hoàn thành tiêm liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 cho 44,53 triệu người, tương đương 86,8% dân số. Khoảng 33 triệu người (64,4% dân số) đã tiêm các mũi tăng cường. Ngày 18/4 vừa qua, Hàn Quốc đã dỡ bỏ phần lớn quy định phòng chống dịch và từng bước đưa cuộc sống bình thường trở lại.

Tại Ấn Độ, giới chức thành phố New Delhi đã khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trong bối cảnh số ca mắc mới tại thủ đô của Ấn Độ tăng trở lại trong những ngày gần đây. Theo đó, giới chức cũng quyết định đẩy mạnh công tác xét nghiệm, tập trung tiêm phòng cho các nhóm dân số dễ chịu tổn thương và đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch. Ngày 20/4, Ấn Độ ghi nhận 2.067 ca mắc mới, trong đó vùng Delhi chiếm 30%. Như vậy, đến nay Ấn Độ đã ghi nhận hơn 43 triệu ca mắc, trong đó có 522.006 ca tử vong.

Tại châu Âu, Hy Lạp tiếp tục hướng tới sống chung với đại dịch COVID-19, nới lỏng hơn nữa các biện pháp hạn chế để thúc đẩy phục hồi du lịch. Bộ Y tế Hy Lạp cho biết số ca mắc mới và ca nhập viện chăm sóc đặc biệt đã giảm trong khi 85% người dân đã được tiêm phòng. Đến nay, Hy Lạp ghi nhận tổng cộng hơn 3,2 triệu ca mắc và hơn 28.000 ca tử vong.

Tại Mỹ, theo báo cáo cập nhật của Viện Nhi khoa (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi của Mỹ, hơn 12,9 triệu trẻ em tại nước này đã mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, chiếm 19% tổng số ca mắc trên cả nước. AAP nhấn mạnh cần gấp rút thu thập thêm nhiều dữ liệu về tác động đối với từng nhóm tuổi cụ thể để có thể đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh liên quan tới các biến thể mới của virus cũng như các tác động tiềm tàng đối với trẻ em trong dài hạn. APP cũng cho rằng điều quan trọng là phải thừa nhận đại dịch đang gây những tác động tức thời đối với sức khỏe của trẻ em. Các quốc gia trên thế giới cần xác định và giải quyết những ảnh hưởng lâu dài về thể chất, tinh thần, khả năng hòa nhập và gắn kết xã hội của trẻ nhỏ và thanh thiếu niên ở thế hệ này.

Số ca mắc mới tăng trở lại ở 50% số bang ​của Mỹ, hội chứng COVID-19 kéo dài hơn 4 tháng với 49#phantram số người mắc Số ca mắc mới tăng trở lại ở 50% số bang ​của Mỹ, hội chứng COVID-19 kéo dài hơn 4 tháng với 49% số người mắc Thế giới ghi nhận 505 triệu ca mắc COVID-19, Ấn Độ tăng gấp đôi số ca mắc mới trong 24h Thế giới ghi nhận 505 triệu ca mắc COVID-19, Ấn Độ tăng gấp đôi số ca mắc mới trong 24h Số ca mới mắc COVID-19 toàn cầu giảm 22%, châu Á giảm mạnh nhất Số ca mới mắc COVID-19 toàn cầu giảm 22%, châu Á giảm mạnh nhất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước