Số ca mắc mới tăng kỷ lục, Nhật Bản phân cấp điều trị để giảm tải áp lực

Long Nguyễn - Hoàng Thủy (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 09/08/2021 06:35 GMT+7

VTV.vn - Số ca mắc mới COVID-19 liên tục lập kỷ lục trong những ngày gần đây, khiến hệ thống y tế tại nhiều địa phương của Nhật Bản đang rơi vào tình trạng quá tải.

Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra biện pháp phân cấp điều trị để giảm tải áp lực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều cần thiết là phải có biện pháp hiệu quả để giảm số người nhiễm mới, qua đó mới có thể đảm bảo các cơ sở y tế hoạt động bình thường.

Theo thống kê của Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản, số ca nhiễm mới COVID-19 có liên quan đến biến thể Delta ở nước này hiện rất cao. Đặc biệt, gần 90% số ca nhiễm mới COVID-19 tại Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama và Chiba có liên quan đến biến chủng Delta. Sự lây lan của biến chủng delta đã khiến tốc độ lây nhiễm tại Nhật Bản tăng lên nhanh chóng. Liên tiếp trong 5 ngày qua, số ca mắc mới đều vượt 14.000 trường hợp/ngày. Vào ngày 6/8, tổng số người mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã vượt mức 1 triệu ca kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại nước này.

Số ca mắc mới tăng kỷ lục, Nhật Bản phân cấp điều trị để giảm tải áp lực - Ảnh 1.

Hiện Nhật Bản ghi nhận hơn 1 triệu người mắc COVID-19 tại quốc gia này. (Ảnh: AP)

Số ca nhiễm mới tăng nhanh đã gây áp lực nặng nề cho hệ thống y tế của các địa phương, nhiều người có nhu cầu nhưng chưa thể nhập viện. Để giảm tải áp lực cho hệ thống y tế, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra chính sách điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Theo đó, chỉ những bệnh nhân nặng mới được nhập viện. Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ y tế cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và trung bình điều trị tại nhà, đồng thời bố trí hệ thống để những trường hợp này có thể nhập viện kịp thời khi chuyển biến nặng.

Áp lực đối với hệ thống y tế tại Nhật Bản đang rất lớn. Các chuyên gia y tế cảnh báo, nếu không có biện pháp hạn chế số ca nhiễm mới, hệ thống y tế ở Nhật Bản hoàn toàn có thể sụp đổ, khi năng lực của các bệnh viện và lực lượng bác sĩ, y tá không thể đáp ứng nhu cầu điều trị của quá nhiều bệnh nhân cùng lúc.

Dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản Dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản

VTV.vn - Số ca nhiễm COVID-19 tại các địa phương của Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt mức 15.000 người/ngày, trong đó riêng thủ đô Tokyo ghi nhận 5.042 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước