Đề xuất mở rộng tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/08/2021 23:16 GMT+7

VTV.vn - Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở Nhật Bản liên tục tăng lên những mốc cao mới.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Nhật Bản vừa kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Suga Yoshihide xem xét mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra toàn quốc.

Theo Nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản về ứng phó dịch COVID-19, đã đến lúc chính phủ cần thảo luận về việc có nên ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hay không.

Bất chấp việc đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 6 tỉnh, thành, hôm qua, Nhật Bản tiếp tục ghi nhận 14.207 ca mắc mới - mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Đáng chú ý, có tới 14 trong tổng số 47 tỉnh, thành có số ca mắc mới tăng cao kỷ lục, trong đó riêng thủ đô Tokyo có 4.166 ca.

Cho đến nay, biến thể Delta đã có mặt ở 37 trong tổng số 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản, trong đó hai tỉnh Chiba và Kanagawa có số người nhiễm biến thể Delta cao nhất.

Nhật Bản công bố rộng rãi các cá nhân vi phạm phòng dịch Nhật Bản công bố rộng rãi các cá nhân vi phạm phòng dịch

VTV.vn - Việc Chính phủ Nhật Bản công bố rộng rãi tên những cá nhân vi phạm đã nhận được sự hưởng ứng của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Nhật Bản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước