Số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất trong 2 tháng, Philippines trong tình trạng cảnh báo cao độ

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ bảy, ngày 01/01/2022 06:28 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 31/12, giới chức Philippines đã cảnh báo về thực trạng gia tăng số trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian đầu năm mới 2022, đạt mức cao nhất trong hai tháng qua.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh dấy lên lo ngại rằng, biến thể Omicron rất dễ lây lan có thể lan tràn ở quốc gia này.

Bộ Y tế Philippines đã ghi nhận 2.961 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong ngày 31/12/2021, và báo cáo, tỷ lệ dương tính là 10,3%, tăng gấp đôi so với mức 5% mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị.

"Chúng tôi không thể "phủ đường" cho thực tế này. Đây không phải là cách chúng tôi muốn vào lúc bắt đầu năm 2022", người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Karlo Nograles nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Số ca nhiễm COVID-19 mới cao nhất trong 2 tháng, Philippines trong tình trạng cảnh báo cao độ - Ảnh 1.

Xét nghiệm COVID-19 bên ngoài bệnh viện ở Manila, Philippines vào ngày 24/12/2021. (Ảnh: AP)

Với tổng số 2,84 triệu ca mắc COVID-19 được xác nhận và 51.504 trường hợp tử vong, Philippines có số người nhiễm bệnh và thiệt mạng do virus SARS-CoV-2 cao thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia.

Cho đến nay, Philippines đã phát hiện 4 trường hợp dương tính với biến thể Omicron, tất cả đều nằm trong diện kiểm dịch, mặc dù khả năng giải trình tự bộ gene của nước này còn hạn chế.

"Cần thận trọng khi cho rằng rằng, biến Omicron đã lưu hành hoặc đã xuất hiện trong cộng đồng", Bộ trưởng Bộ Y tế Francisco Duque nói trong một cuộc họp báo.

Philippines bắt đầu tiêm vaccine cho thanh thiếu niên Philippines bắt đầu tiêm vaccine cho thanh thiếu niên

VTV.vn - Philippines đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi có đủ điều kiện kể từ ngày hôm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước