Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc vượt 7.000 người, 28/50 bang của Mỹ xuất hiện bệnh

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 07/03/2020 18:04 GMT+7

Bệnh nhân COVID-19 (áo trắng) tại bệnh viện wor tỉnh Gwangju, Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Chiều 7/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 274 ca nhiễm mới COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua lên 483 và tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 7.041 ca.

Tại Hàn Quốc, 44 người, chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền, đã tử vong vì dịch bệnh này. 36 người trong tình trạng nguy kịch, trong khi 118 người được chữa khỏi, tăng 10 người so với một ngày trước đó.

Dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan tới những quốc gia mới. Số người nhiễm đã vượt quá 102.000 người tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Gần 3.500 người thiệt mạng vì dịch bệnh này.

Hơn một nửa nước Mỹ đã xuất hiện dịch bệnh COVID-19 với 330 ca nhiễm được ghi nhận ở 28 trên tổng số 50 bang. Đã có thêm 2 người tử vong vì bệnh này ở Florida, nâng số ca tử vong ở Mỹ lên 17 người. Washington là tâm dịch COVID-19 tại Mỹ với khoảng 80 ca nhiễm và 14 ca tử vong.

Hai người đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đến Hội nghị Chính sách do Ủy ban Công vụ Israel Mỹ từ ngày 1 - 3/3 ở Washington, Mỹ với sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và hàng chục nghị sĩ. Tuy nhiên, trong một thông báo gửi đến giới chức y tế Washington, Ủy ban Công vụ Israel Mỹ cho biết, họ chưa xác định nguy cơ nào với những người khác tham dự sự kiện.

Cũng tại Mỹ, hai nhân viên giám sát y tế hành khách ở sân bay quốc tế Los Angeles, bang California đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai người này là nhân viên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), nhiễm bệnh khi đang làm nhiệm vụ giám sát y tế, kiểm dịch hành khách đến từ nước ngoài tại sân bay Los Angeles. Trước đó, ít nhất một nhân viên giám sát y tế khác ở sân bay Los Angeles cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại Australia, giới chức nước này đang nỗ lực tìm kiếm 70 bệnh nhân đã tiếp xúc với một bác sĩ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ở bang Victoria trong thời gian từ ngày 2/3 - 6/3 tại cơ sở y tế Toorak ở đường Malvern. Bác sĩ này là ca thứ 11 mắc bệnh COVID-19 ở bang Victoria, ông đã bị nhiễm bệnh sau khi từ Mỹ trở về. Người đứng đầu cơ quan y tế bang Victoria cho biết, bác sĩ trên vẫn tiếp tục đi làm và điều trị cho các bệnh nhân mặc dù đã có triệu chứng mắc bệnh.

Theo số liệu thống kê mới nhất vừa được Trung Quốc công bố vào sáng 7/3, số ca nhiễm COVID-19 mới ngoài tỉnh Hồ Bắc đã bật tăng trở lại. Đáng chú ý, số ca lây nhiễm ngược COVID-19 ở Trung Quốc tăng mạnh. Chỉ trong 1 ngày, con số này đã tăng thêm 25 ca, trong đó có tới 24 trường hợp từ nước ngoài trở về. Là cửa ngõ hàng không quan trọng của Trung Quốc, trong những ngày qua, hầu hết số ca tăng thêm ở thủ đô Bắc Kinh là từ nước ngoài trở về. Ngày 6/3, ở thành phố này có thêm 4 ca nhiễm mới, trong đó có tới 3 người trở về từ Italy.

Giới chức y tế Italy thông báo đã ghi nhận thêm 49 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 6/3, đây cũng là số người chết kỷ lục trong một ngày tính tới nay kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia châu Âu này. Theo hãng tin Reuters, tỉ lệ tử vong vì bệnh COVID-19 tại Italy hiện đang thuộc nhóm cao nhất thế giới, ở mức 4,25%, cao hơn hầu hết các nước. Độ tuổi trung bình của những người tử vong là 81 tuổi, phần lớn đều có sẵn bệnh lý trong người. Chỉ 28% trong đó là phụ nữ. Italy cũng là một trong những nước dân số già nhất thế giới.

Tổ chức lớn nhất thế giới LHQ đã tuyên bố hủy các cuộc họp trực tiếp chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu do lo ngại về diễn biến của COVID-19. Có nhiều phiên họp dự kiến tổ chức ở Bonn, Đức và các địa điểm khác từ ngày 6/3 đến cuối tháng 4 để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Tuy nhiên, Ban Thư ký LHQ cho biết, sau khi cân nhắc cẩn thận, họ rất tiếc phải thông báo hủy họp như một biện pháp bất thường nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.


Hàn Quốc ghi nhận thêm 174 ca nhiễm COVID-19 Hàn Quốc ghi nhận thêm 174 ca nhiễm COVID-19

VTV.vn - Hàn Quốc ghi nhận thêm 174 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 6/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 6.767 người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước